Nghệ An phấn đấu đón 4 triệu lượt khách trong năm 2014

Năm 2014, Nghệ An phấn đấu đón khoảng 4 triệu lượt khách, tăng doanh thu du lịch từ 18-20% so với năm 2013.
Nghệ An phấn đấu đón 4 triệu lượt khách trong năm 2014 ảnh 1Người dân đổ về bãi biển Cửa Lò trong đợt nắng nóng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN).

Năm 2014, Nghệ An tiếp tục sắp xếp lại hệ thống dịch vụ du lịch gắn với đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng du lịch, phấn đấu đón khoảng 4 triệu lượt khách, tăng doanh thu du lịch từ 18-20% so với năm 2013.

Nghệ An tập trung các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại trong phát triển, thu hút khách du lịch. Tỉnh chủ trương hình thành các khu du lịch gắn với phát triển vùng Nam Thanh-Bắc Nghệ, Nam Nghệ An-Bắc Hà, Khu kinh tế Đông Nam; xúc tiến quảng bá du lịch Nghệ An; mở thêm một số tuyến, cụm du lịch mới, liên kết với các ngành du lịch ở một số địa phương có tiềm năng; nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ du lịch.

Tại Nghệ An, vùng trọng điểm thu hút khách du lịch vẫn được xác định là Cửa Lò, thành phố Vinh, các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Diễn Châu... Đây là những nơi có các điểm du lịch nổi tiếng, hạ tầng du lịch được đầu tư và đã có những điểm du lịch truyền thống tồn tại từ nhiều năm nay.

Tỉnh yêu cầu ngành du lịch, văn hóa, các địa phương và các ngành liên quan phối hợp với Ban quản lý các khu du lịch, các doanh nghiệp liên quan nâng cao chất lượng phục vụ du khách; huy động các nguồn vốn đầu tư hạ tầng du lịch; mở ra các loại hình du lịch, các sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách.

Nghệ An được xác định là địa phương có nhiều tiềm năng về du lịch, với nhiều danh lam, thắng cảnh; 4 huyện có biển là Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Cửa Lò; có khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên, huyện Nam Đàn... Tuy nhiên, việc đầu tư, khai thác các tiềm năng du lịch tại địa phương gặp khó khăn do thiếu vốn đầu tư; trình độ, kỹ năng phục vụ khách du lịch của một số doanh nghiệp hoạt động du lịch và người dân địa phương còn hạn chế; ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường du lịch biển có chiều hướng gia tăng; một số điểm du lịch phát triển tự phát, không theo đúng quy hoạch.

Khách đến thăm Cửa Lò, điểm du lịch hấp dẫn nhất của tỉnh Nghệ An, chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc và từ Lào, còn du khách đến từ các tỉnh phía Nam và từ các nước khác chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Các huyện miền núi của Nghệ An có nhiều điểm du lịch tự nhiên gắn với sông, suối, rừng nhưng do ít được đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ du lịch, lại đơn điệu nghèo nàn về sản phẩm du lịch và cách thức hoạt động nên việc khai thác còn hạn chế, lượng khách đến chưa nhiều./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục