Lúa ở châu Á là một trong những cây trồng nông nghiệp cổ nhất và quantrọng nhất trên thế giới.
Lúa châu Á có hai phân nhánh gồm Oryza sativa subsp. hsien và Oryza sativasubsp. keng.
Có hai quan điểm liên quan đến nguồn gốc của lúa ở châu Á. Quan điểm thứnhất cho rằng cả hai nhánh Oryza sativa subsp. hsien và Oryza sativa subsp. kengđều có cùng một nguồn gốc, tức là đều được nuôi trồng từ lúa hoang dã. Quan điểmthứ hai cho rằng, hai nhánh này lần lượt được nuôi cấy ở những khu vực khác nhauthuộc châu Á.
Trước đó, giới khoa học từng cho rằng lúa ở châu Á có nguồn gốc từ Ấn Độvà Trung Quốc.
Các nhà khoa học thuộc Đại học New York, Đại học Washington, Đại họcStanford và Đại học Purdue đã tiến hành phân tích lịch sử tiến hóa của loài lúaở châu Á bằng phương pháp dựa vào tính toán của máy tính tiên tiến và các sốliệu thu thập được. Kết quả cho thấy, hai nhánh lúa Oryza sativa subsp. hsien vàOryza sativa subsp. keng có cùng một nguồn gốc và bắt nguồn từ Trung Quốc.
Ngoài ra, các nhà khoa học tiến hành tái lập trình tự 630 đoạn gen nhiễmsắc thể của loài lúa hoang dã và lúa nuôi trồng, kết quả tương tự như kết luậntrước đó.
Các nhà khảo cổ học phát hiện cách nay 8.000-9.000 năm tại lưu vực sôngTrường Giang (Trung Quốc) đã xuất hiện nghề trồng lúa. Trong khi đó cách nay4.000 năm nghề trồng lúa mới xuất hiện ở khu vực sông Hằng, Ấn Độ./.