Ngoại trưởng John Kerry lạc quan về triển vọng quan hệ Mỹ-Ấn

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định quan hệ Mỹ-Ấn sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc thông qua việc xây dựng một tương lai thịnh vượng, an ninh và vững mạnh hơn.
Ngoại trưởng John Kerry lạc quan về triển vọng quan hệ Mỹ-Ấn ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) hội đàm với thủ tướng Ấn Độ ngày 12/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/1, phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư toàn cầu lần thứ 7 tại bang miền Tây Gujarat của Ấn Độ trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định quan hệ Mỹ-Ấn sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc thông qua việc xây dựng một tương lai thịnh vượng, an ninh và vững mạnh hơn, có thể tác động đến các chính sách có tầm ảnh hưởng thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ngoại trưởng Kerry đã nêu bật bốn lĩnh vực hai nước sẽ mở rộng hợp tác gồm biến đổi khí hậu, quốc phòng, hạt nhân và kinh tế.

Theo ông, hiện Mỹ và Ấn Độ đang phối hợp để đảm bảo an ninh trên biển, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, đồng thời tăng cường quan hệ đối tác trong nỗ lực chống khủng bố, chống cướp biển và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ông Kerry cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc tăng cường đối thoại khu vực về các vấn đề chính trị và an ninh.

Về lĩnh vực kinh tế, Ngoại trưởng Kerry nêu rõ đầu tư của Mỹ vào Ấn Độ đã tăng từ 2,4 tỷ USD lên 28 tỷ USD, đồng thời nhấn mạnh "đầu tư vào thành công của nhau mang lại lợi ích cho cả hai bên."

Chuyến thăm Ấn Độ của quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ diễn ra chỉ vài tuần trước khi Tổng thống Barack Obama tới New Delhi tham dự lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ vào ngày 26/1.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Kerry diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực khôi phục quan hệ với Ấn Độ sau vụ tranh cãi ngoại giao xảy ra vào cuối năm 2013, khiến quan hệ giữa hai nước xấu đi nghiêm trọng.

Chuyến thăm cũng nhằm mục đích thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Mỹ và Ấn Độ hiện ở mức 100 tỷ USD và hai nước đặt mục tiêu nâng con số này lên 500 tỷ USD trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục