Ngoại trưởng Lavrov: Nga lo lắng số phận của thỏa thuận hạt nhân Iran

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này lo lắng về tình hình liên quan tới chương trình hạt nhân Iran.
Ngoại trưởng Lavrov: Nga lo lắng số phận của thỏa thuận hạt nhân Iran ảnh 1Toàn cảnh lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak tại thành phố Arak, miền trung Iran, cách thủ đô Tehran 190km về phía tây nam ngày 26/8/2006. (Nguồn: Reuters /TTXVN)

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif tại thủ đô Moskva ngày 28/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này lo lắng về tình hình liên quan tới chương trình hạt nhân Iran.

Ông Lavrov nêu rõ: "Chắc chắn, hiện có cơ hội tốt để xem xét tình hình xung quanh Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) về chương trình hạt nhân Iran. Chúng tôi rất lo lắng về tình hình này và muốn thảo luận một cách thực chất."

Quan điểm của ông Lavrov được đưa ra sau khi người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố nếu không có JCPOA, sẽ không có cơ sở tiếp tục đối thoại về thỏa thuận hạt nhân Iran.

Quan chức này nêu rõ: "Điểm chính là không thể vi phạm thỏa thuận này, nếu không sẽ không có cơ sở cho việc tiếp tục những liên lạc, tiếp tục đối thoại."

Về phần mình, Ngoại trưởng Zarif cho biết Tehran muốn tiếp tục đối thoại với Moskva về thỏa thuận hạt nhân Iran. Ông Zarif cũng cho rằng đòi hỏi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về sửa đổi thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã ký với các cường quốc là không thể chấp nhận.

[Trung Quốc kêu gọi duy trì nguyên vẹn thỏa thuận hạt nhân Iran]

Theo thỏa thuận mang tên Kế hoạch Hành động Toàn diện chung ký ngày 14/7/2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức), Tehran hạn chế các hoạt động làm giàu urani để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của quốc tế liên quan chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, ông Trump đe dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử này và áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt.

Nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu soạn hiệp định bổ sung cho thỏa thuận hạt nhân với Iran, hoặc soạn thảo một cơ chế khác cho phép loại bỏ quan ngại của Washington bằng các hoạt động cụ thể của Tehran.

Ông Trump thậm chí mới đây tuyên bố nếu các đồng minh châu Âu không sửa đổi thỏa thuận hạt nhân Iran trước ngày 12/5 tới, ông sẽ từ chối kéo dài các biện pháp nới lỏng trừng phạt đối với Iran.

Cho đến nay, Iran nhiều lần khẳng định sẽ không đàm phán lại, và sẽ tái khởi động chương trình hạt nhân nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đống đổ nát do xung đột tại thành phố Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel xây dựng “rào chắn” chia cắt Dải Gaza

IDF xác nhận đã xây dựng một rào chắn vật lý dọc theo khu vực gọi là "Đường Vàng" -ranh giới rút quân của Israel theo thỏa thuận ngừng bắn với Phong trào Hồi giáo Hamas đạt được vào tháng 10/2025.

Khói bốc lên sau vụ không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mỹ không kích đêm thứ 10 liên tiếp nhằm vào Iran

Đêm 20/7, Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu đêm thứ 10 liên tiếp triển khai các cuộc tấn công nhằm vào quốc gia Hồi giáo trong bối cảnh xung đột giữa hai bên ngày càng leo thang.

Khói bốc lên sau các vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel nhằm vào các mục tiêu ở Tehran, Iran. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Iran cáo buộc Mỹ không muốn giảm căng thẳng

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đánh giá, các động thái quân sự của Mỹ chứng tỏ Washington không quan tâm đến việc chấm dứt leo thang căng thẳng gần đây với Tehran.

Israel phát triển robot AI thu hoạch hoa quả

Israel phát triển robot AI thu hoạch hoa quả

Công ty công nghệ nông nghiệp Nanovel của Israel đang phát triển robot tự hành ứng dụng AI để thu hoạch trái cây, hướng tới giải quyết tình trạng thiếu lao động và thúc đẩy tự động hóa sản xuất.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ mở đợt không kích thứ 9 liên tiếp nhằm vào Iran

Chiến dịch bắt đầu từ tối 19/7 theo giờ miền Đông nước Mỹ và sẽ tiếp tục nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của Iran mà Mỹ cáo buộc được sử dụng để tấn công tàu thương mại và tàu dân sự qua Hormuz.