Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích việc thả tàu chở dầu của Iran

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng việc một chiếc tàu chở dầu của Iran bị bắt giữ ở vùng biển ngoài khơi Gibraltar được cho phép rời đi là một điều đáng tiếc.
Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích việc thả tàu chở dầu của Iran ảnh 1Tàu chở dầu Grace 1 của Iran tại khu vực ngoài khơi Gibraltar. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo Reuters, trả lời phỏng vấn trên truyền hình hôm 19/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng việc một chiếc tàu chở dầu của Iran bị bắt giữ ở vùng biển ngoài khơi Gibraltar được cho phép rời đi là một điều đáng tiếc.

Phát biểu với kênh truyền hình Fox News, ông Pompeo nhấn mạnh: “Thật đáng tiếc là điều đó đã xảy ra.”

[Tiết lộ điểm đến tiếp theo của tàu chở dầu gây tranh cãi của Iran]

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, nếu Iran thành công trong việc kiếm được lợi nhuận từ lượng dầu trên tàu, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của nước này sẽ có “thêm nhiều tiền, thêm sự giàu có, thêm các nguồn lực để tiếp tục chiến dịch khủng bố”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục