Ngoại trưởng Zarif: Cuộc chiến kinh tế của Mỹ không ảnh hưởng tới Iran

Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif khẳng định Iran hoàn toàn không bị cuộc “khủng bố kinh tế” của Mỹ tác động, các biện pháp trừng phạt của Washington nhằm vào Tehran chỉ làm châm ngòi những bất ổn.
Ngoại trưởng Zarif: Cuộc chiến kinh tế của Mỹ không ảnh hưởng tới Iran ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu tại Tehran. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Truyền thông Iran ngày 12/8 dẫn lời Ngoại trưởng nước này Mohammad Javad Zarif khẳng định, nước Cộng hòa Hồi giáo hoàn toàn không bị cuộc “khủng bố kinh tế” của Mỹ tác động và các biện pháp trừng phạt của Washington nhằm vào Tehran chỉ làm châm ngòi cho những bất ổn trong khu vực.

Tuyên bố trên, được ông Zarif đưa ra trong cuộc hội kiến cùng ngày với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ở thủ đô Doha, tái khẳng định chính sách của Iran sẵn sàng mở rộng quan hệ với tất cả các nước láng giềng, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ Tehran-Doha và coi đây như một hình mẫu quan hệ chính trị giữa các quốc gia trong khu vực.

Về phần mình, Quốc vương Tamim nhấn mạnh về mối quan hệ anh em gần gũi giữa 2 nước, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải duy trì các cuộc tham vấn song phương liên quan tới những vấn đề “nóng” của khu vực và quốc tế hiện nay. Quốc vương Qatar cũng bày tỏ sự sẵn sàng của Doha nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Trước đó, trong cuộc hội gặp người đồng cấp Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Ngoại trưởng Zarif đã chỉ trích ý đồ của các lực lượng quân sự nước ngoài nhằm hiện diện tại Vịnh Persia là một “thất bại được báo trước” và cho rằng động thái này sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình tại khu vực. Ông khẳng định, trách nhiệm duy trì an ninh tại Vịnh Persia thuộc về chính các quốc gia trong khu vực, chứ không phải là các thế lực bên ngoài.

Chuyến thăm Qatar của Ngoại trưởng Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang sau kế hoạch mới đây của Mỹ về việc thành lập một liên minh hải quân để hộ tống các tàu thuyền thương mại tại Vịnh Persia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chở hàng và tàu chở dầu ngoài khơi thành phố Fujairah, thuộc eo biển Hormuz ngày 25/2/2026. (Ảnh: AFP)

Pakistan đề xuất tuần tra chung eo biển Hormuz

Hãng tin Al Jazeera cho biết phái đoàn Pakistan đã đưa ra đề xuất điều tiết hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, trong đó có việc triển khai tuần tra chung để đảm bảo an toàn lưu thông.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận

Iran từ chối các điều kiện của Mỹ, trong đó yêu cầu then chốt là Tehran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như không theo đuổi năng lực cho phép nhanh chóng đạt được loại vũ khí này.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Iraq vận hành nhà máy điện Mặt trời lớn kỷ lục

Iraq vừa đưa vào vận hành giai đoạn đầu của dự án điện Mặt trời lớn nhất quốc gia, được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng thiếu điện, đặc biệt trong bối cảnh nguồn khí đốt nhập khẩu bị hạn chế.