Theo một nghiên cứu công bố ngày 1/12 trên tờ Tạp chí Ung thư của Anh, nhữngngười có ngón tay trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn (hay còn gọi là ngón áp út) có nguycơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn đáng kể so với những người khác.
Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng nguy cơ phát triển căn bệnh này có thể giảmxuống 1/3 hoặc thậm chí nhiều hơn ở những người trẻ tuổi hơn.
Giáo sư Ros Eeles thuộc Viện Nghiên cứu Ung thư ở Anh và là đồng tác giả củanghiên cứu trên nói: “Các kết quả nghiên cứu cho thấy độ dài tương đương của cácngón tay có thể chỉ ra nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, đặc biệt là đối vớinhững người dưới 60 tuổi.”
Khuôn hình ngón tay có thể giúp xác định người nào nên đi kiểm tra định kỳ, đặcbiệt là kết hợp với phân tích gen và các yếu tố khác như gia đình có người mắcung thư tuyền liệt tuyến hay không.
Từ năm 1994-2009, giáo sư Eeles và các đồng sự của mình đã nghiên cứu hơn 1.500bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt cùng với 3.000 người kiểm soát tốt căn bệnhnày.
Kết quả là hơn một nửa trong số những đối tượng này có ngón tay trỏ ngắn hơnngón đeo nhẫn. Trong đó, những người có ngón trỏ và ngón đeo nhẫn dài bằng nhauchiếm 19% và họ có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt giống nhau. Còn đối với nhữngngười có ngón dài hơn, nguy cơ phát triển bệnh ung thư giảm 33%.
87% những người dưới 60 tuổi ít có khả năng nằm trong nhóm bị ung thư hơn.
Các nghiên cứu trước đó đã chỉ ra rằng, kích thích tố sinh dục nam thúc đẩy sựphát triển ung thư tuyến tiền liệt. Do đó, cơ sở để các nhà nghiên cứu trên tìmra mối liên hệ giữa các ngón tay với bệnh ung thư là hai gen Hoxa và Hoxd, haigen điều khiển độ dài của các ngón tay và các phát triển bộ phận giới tính./.
Anh Minh (Vietnam+)