Chống biển xâm thực

Người dân Bình Thuận chống chọi nạn biển xâm thực

Không chỉ riêng nhà dân, hàng loạt khu du lịch của Bình Thuận như Hàm Tiến, Mũi Né, Đồi Dương, cũng bị biển xâm thực nghiêm trọng.
Người dân sinh sống tại phường Phước Lộc, thôn Hồ Tôm (thị xã LaGi) và phường Đức Long, thành phố Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận, đang phải gồng mình chốngchọi với nạn biển xâm thực mạnh vào đất liền.

Hiện 120 hộ của thôn Hồ Tôm đang bị đe dọa trực tiếp từ biển xâm thực. Trongđó, một số nhà dân phải chuyển đi hoặc thuê nhà nơi khác để ở.

Biển xâm thực mạnh không chỉ ảnh hưởng đến nhà cửa, các công trình dân sinh,mà tại khu vực này khoảng 50 ha hồ nuôi tôm được các gia đình đầu tư hàng trămtriệu đồng cũng đang có nguy cơ phải bỏ hoang.

Ông Trần Khắc Hải - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phước cho biết hơn 2 harừng phòng hộ ven biển do nhân dân xã đã cất công trồng từ hơn chục năm trước bịsóng biển cuốn trôi. Trước đây, biển cách nhà dân đến 300m thì nay có ngày nướcbiển đã ngập vào tận sân nhà. Nếu không sớm có biện pháp khắc phục, chẳng mấychốc toàn bộ khu vực này sẽ biến mất.

Hiện tại, những lúc triều cường dâng cao, sóng biển đập mạnh phá hủy gần hết bờbao chắn sóng của những hồ nuôi tôm ngoài cùng, nước có thể tràn vào hồ bất cứlúc nào. Nhiều người lo lắng nếu để nước tràn vào những hồ nuôi tôm này thìchẳng mấy chốc nó sẽ phá hủy toàn bộ bờ bao của những hồ nuôi phía trong, nhưvậy thiệt hại sẽ rất lớn.

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi, hai điểm bị xâm thực mạnhnhất trên địa bàn là phường Phước Lộc và thôn Hồ Tôm. Từ năm 2005 đến nay, biểnxâm thực đã làm 320 hộ dân bị biển cuốn mất nhà.

Tỉnh Bình Thuận đã huy động người dân dùng hàng ngàn bao cát, đóng cọc giacố đê biển để bảo vệ tính mạng và tải sản cho người dân. Tuy nhiên chỉ sau một đêm, sóng lại cuốn tất cả ra biển.

Không chỉ riêng nhà dân, đất tại các khu du lịch Hàm Tiến, Mũi Né cũng đang bịđe dọa nghiêm trọng. Khảo sát sơ bộ tại những khu du lịch này của phòng Tàinguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết cho thấy 3 năm gần đây biển lấn vàođất liền khoảng 4-5m, kéo dài hơn 1.000m. Khu vực này, nhiều nhà đầu tư đã phảidùng những loại vật liệu như ván dừa, cừ tràm, bao cát... để giữ bờ, giữ đất.

Bờ biển Bình Thuận dài 192km, có 20 cung bờ từ Tân Thắng (Hàm Tân) đến Cà Ná(Tuy Phong). Trong đó có 6 cung bờ thường xảy ra xói lở nghiêm trọng, cần phảicó biện pháp bảo vệ do ảnh hưởng đến khu dân cư, khu du lịch như Đồi Dương, HàmTiến-Mũi Né, xã Hòa Phú, Phan Rí Cửa...

Theo nhận xét của các hộ dân trong vùng biển xâm thực, nguyên nhân dẫn đếnhiện tượng biển xâm thực ngày càng dữ dội hơn, một phần là do nước biển cókhuynh hướng dâng cao và sóng biển vỗ trực diện vào bờ, gây xói lở rất nhanh.

Trong khi đó, theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận, docấu trúc địa chất ven bờ biển gồm cát, đất bở rời nên dễ dàng bị xói lở khi cósóng biển vỗ mạnh vào bờ. Qua khảo sát cho thấy có những vùng biển xâm thực vàođất liền từ 30 - 60m trong vòng khoảng 40 năm, cụ thể như khu phố 2 phường HàmTiến.

Để chống chọi với nạn biển “ăn” đất, tỉnh Bình Thuận đã đầu tư hàng trăm tỷ đồngđể xây dựng kè một số khu vực. Theo thống kê, toàn tỉnh Bình Thuận hiện có hơn15.000m đê, kè biển được xây dựng hoàn chỉnh với tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng.

Riêng bờ biển Hàm Tiến - Mũi Né, khu vực có nhiều resort và khu du lịch nghỉdưỡng, đã xây dựng gần 3.000m kè với kết cấu kiên cố.

Tại bãi biển Đồi Dương, trước đây tỉnh đã cho thi công 1.600m kè mềm để bảo vệbờ biển theo công nghệ từ Hà Lan. Đây là phương án mới vừa chống sạt lở, vừa giữđược cảnh quan bờ biển. Tuy nhiên, sóng biển vỗ vào bờ quá mạnh nên kè đang xâydựng đã bị sóng biển cuốn trôi.

Tỉnh đành phải chuyển hướng xây kè bằng bê tông để bảo vệ bờ biển này. Còntại các khu dân cư, phần lớn người dân vẫn phải tự mình đóng cừ tràm, đấp baocát làm kè để bảo vệ nơi ở cho mình.

Việc xây dựng kè chống biển xâm thực trong những năm qua cũng đã được sự quantâm rất lớn của tỉnh. Nhưng do bờ biển dài, phát sinh nhiều nơi sạt lở mới, việcđầu tư rất tốn kém về kinh phí, trong lúc ngân sách có nhiều khó khăn nên phảigiải quyết dần từng bước./.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.