Người dân chủ quan di chuyển trên hồ thủy điện trong mùa mưa lũ

Bất chấp hiểm nguy, người dân địa phương thuộc các xã Pom Lót, Noong Luống, Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vẫn chủ quan di chuyển và hoạt động trên lưu vực lòng hồ thủy điện Nậm Núa.
Người dân chủ quan di chuyển trên hồ thủy điện trong mùa mưa lũ ảnh 1Một em nhỏ ra khu vực lòng hồ thủy điện Nậm Núa chơi, xem mọi người đánh bắt cá. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Người dân chủ quan di chuyển trên hồ thủy điện trong mùa mưa lũ ảnh 2Một điểm tập kết gần 10 chiếc bè mảng kết bằng vật liệu tre, vầu, nứa của người dân địa phương trong lòng hồ thủy điện. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Người dân chủ quan di chuyển trên hồ thủy điện trong mùa mưa lũ ảnh 3Người dân phớt lờ biển cấm, cố tình hoạt động đánh bắt cá trên lòng hồ thủy điện Nậm Núa. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Người dân chủ quan di chuyển trên hồ thủy điện trong mùa mưa lũ ảnh 4Dù đang cao điểm mùa mưa lũ, người dân vẫn di chuyển bằng bè mảng qua lòng hồ thủy điện trên đường đi nương rẫy. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Người dân chủ quan di chuyển trên hồ thủy điện trong mùa mưa lũ ảnh 5Hai thanh niên đi qua lòng hồ thủy điện bằng phương tiện bè mảng thô sơ, kích thước và tải trọng rất nhỏ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục