Người dân Italy lạc quan về sức khỏe bất chấp khó khăn kinh tế

Theo Cơ quan Thống kê quốc gia Italy, đa số người dân Italy lạc quan về sức khỏe và tuổi thọ bất chấp nỗi lo về kinh tế đè nặng lên vai họ.
Người dân Italy lạc quan về sức khỏe bất chấp khó khăn kinh tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: 123rf.com)

Theo số liệu công bố trong Niên giám 2014 do Cơ quan Thống kê quốc gia Italy (Istat) mới công bố, đa số người dân Italy lạc quan về sức khỏe và tuổi thọ bất chấp những nỗi lo về kinh tế đang đè nặng lên vai họ.

Theo số liệu trên, 70% người dân Italy bày tỏ lạc quan về tình hình sức khỏe, dù có khoảng 38,9% cho biết họ bị mắc các bệnh kinh niên. Số liệu này giảm chút ít so với năm 2013 (70,4%).

Báo cáo trên cũng cho biết, ngoài Thụy Điển, người dân Italy có tuổi thọ cao hơn bất kỳ nước châu Âu nào khác. Tuổi thọ trung bình của đàn ông Italy ở mức 79,8 năm và ở phụ nữ là 84,6 năm. Người dân Italy cũng hút thuốc ít hơn, với tỷ lệ hút thuốc giảm 1,9% xuống còn 19,5% trong năm 2014. Tuy nhiên, 33,5% số thanh niên trong độ tuổi từ 25-34 vẫn hút thuốc thường xuyên.

Trong số 38,9% số người mắc bệnh kinh niên, có 17,4% cho biết họ bị cao huyết áp, 60% bị viêm khớp và 10,3% bị dị ứng.

Người dân Italy cũng bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của giao thông và ô nhiễm đối với đời sống gia đình. 36,9% người dân Italy sống trong khu vực giao thông đông đúc và 34,4% phàn nàn về ô nhiễm.

Bản báo cáo trên cũng cho biết, người dân Italy vẫn thích truyền thống ăn bữa chính ở nhà, với 73,6% ăn bữa chính ở nhà và 67,8% muốn bữa trưa là bữa chính lớn nhất trong ngày.

Tỷ lệ ly hôn và ly thân cũng giảm như số liệu mà Istat đưa ra trong năm 2012. Theo đó, tỷ lệ ly thân pháp lý giảm từ 88,797% trong năm 2011 xuống còn 88,288 trong năm 2012 và tỷ lệ ly hôn giảm từ 53,806% xuống còn 51,319% trong năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục