Người dân Thái Lan tiếp tục gồng mình chống lũ

Ngày 20/10, Chính phủ, người dân Thái Lan tiếp tục phải gồng mình trong trận lũ lịch sử khi nguy cơ gây lụt lội vẫn rình rập Bangkok.
Ngày 20/10, Chính phủ và người dân Thái Lan tiếp tục phải gồng mình trongtrận lũ lịch sử khi nguy cơ gây lụt lội nghiêm trọng vẫn đang rình rập thủ đôBangkok, buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải yêu cầu mở tất cả các cửa xả lũở thủ đô.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp bàn về giải pháp cứu nguy Bangkok trong bối cảnhlượng nước lũ đổ về lên cao kỷ lục, Thủ tướng Yingluck cho biết bà sẽ yêu cầuchính quyền thủ đô mở toàn bộ hệ thống cửa thoát lũ nhằm tăng công suất xả lũ.

Ngoài ra, bà Yingluck cũng yêu cầu mở toàn bộ hệ thống máy bơm trong thành phốvà tiến hành vớt rác trên các kênh, lạch ở thủ đô. Theo thống kê, hệ thống thoátnước ở Bangkok có 200 cửa xả lũ, 158 trạm bơm, 7 đường cống ngầm và 2.604kmkênh, lạch.

Cùng ngày, chính quyền thành phố Bangkok đã phải đưa ra quyết định khó khăn khicho tháo lũ về các vùng ngoại thành thủ đô để cứu khu vực nội đô.

Quyết địnhtrên được đưa ra sau khi lượng nước trên sông Chao Phraya dâng cao kỷ lục và cónguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, theo dự báo, cuối tuần này mới là thờiđiểm nguy hiểm nhất đối với thủ đô Bangkok khi sẽ có một lượng nước lớn từ miềnTrung đổ về, đe dọa cuốn phăng tuyến bờ bao ngăn lũ mới được dựng lên và chấtthêm gánh nặng cho những khu vực ngoại vi vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề của bãolũ.

Trước đó, Thủ tướng Yingluck cho biết việc ngăn không cho nước lũ tràn vào thủđô chỉ là giải pháp tạm thời và rất có thể chính phủ sẽ buộc phải "hy sinh" mộtphần của Bangkok để mở đường cho nước lũ tháo ra biển.

Trước tình thế này, bàYingluck yêu cầu người dân Thái Lan nâng cao tinh thần đoàn kết và hợp tác vớicác nhà chức trách nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Theo thống kê, mưa lũ bất thường kéo dài 3 tháng qua ở Thái Lan đã làm 320 ngườithiệt mạng, gần 9 triệu người bị ảnh hưởng, chủ yếu là người dân ở các tỉnh miềnBắc và miền Trung. Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến hàng chục nghìn người phải đilánh nạn, hàng nghìn ngôi nhà, 535 tuyến đường và có tới 62/77 tỉnh thành bịngập lụt. Thiệt hại ban đầu ước tính lên tới 3 tỷ đến 5 tỷ USD.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 20/10, Chính phủ Campuchia cấp 100.000 USDcứu trợ các nạn nhân lũ lụt ở Việt Nam và Thái Lan. Số tiền trên đã được Phó Thủtướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong chuyển tới Đại sứ hai nướcViệt Nam và Thái Lan tại nước này.

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc(OCHA), mùa mưa lũ năm nay được coi là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua ởĐông Nam Á với hơn 700 người thiệt mạng và 8 triệu người bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thời tiết đêm 17/3: Mưa dông bao trùm nhiều khu vực

Dự báo, đêm 17/3, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.