Người Quảng Bình góp cá gửi nhân dân vùng dịch Thành phố Hồ Chí Minh

Với tinh thần 'tương thân tương ái,' Câu lạc bộ du lịch Quảng Bình đã phát động chương trình Người Quảng Bình góp cá gửi TP.HCM. Ngày 3/7, chuyến xe đầu tiên chở cả, tép khô sẽ di chuyển vào TP.HCM.
Người Quảng Bình góp cá gửi nhân dân vùng dịch Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân ở vùng dịch bị ảnh hưởng và đối mặt với nhiều khó khăn. Với tinh thần 'tương thân tương ái,' Câu lạc bộ du lịch Quảng Bình đã phát động chương trình Người Quảng Bình góp cá gửi Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Người Quảng Bình góp cá gửi nhân dân vùng dịch Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2Chỉ sau 4 ngày kêu gọi, chương trình đã tạo được sức lan tỏa với sự chung tay góp sức của người dân địa phương và các mạnh thường quân cả về vật chất lẫn tinh thần cùng hướng về nhân dân vùng dịch. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Người Quảng Bình góp cá gửi nhân dân vùng dịch Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 3Tính đến ngày 1/7, Câu lạc bộ đã thua mua được hơn 3 tấn cá nục tươi ngon và đang hoàn tất các công đoạn đóng gói, cấp đông và thu mua 100kg tép khô. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Người Quảng Bình góp cá gửi nhân dân vùng dịch Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 4Dự kiến, ngày 3/7 chuyến xe đầu tiên chở cả, tép khô sẽ di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Người Quảng Bình góp cá gửi nhân dân vùng dịch Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 5Người Quảng Bình góp cá gửi nhân dân vùng dịch Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục