Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại một số nơi thuộc các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình và Yên Bái.
Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ ảnh 1Một tuyến đường nối với trung tâm xã Sơn La bị sạt lở. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Ngày 16/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại một số nơi thuộc các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình và Yên Bái.

Cụ thể, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Thuận Châu (tỉnh Sơn La); Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu); Kỳ Sơn, Lương Sơn, Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình); Trạm Tấu, Văn Yên, Mù Căng Chải, Văn Chấn (tỉnh Yên Bái).

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ (tỉnh Sơn La); Tân Uyên, Than Uyên (tỉnh Lai Châu); Tân Lạc, Lạc Sơn, Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình); Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên (tỉnh Yên Bái). Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

[Từ ngày 16/8 đến 20/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi mưa rất to]

Trên khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện Mường Lát, Quan Hóa, Lang Chánh, Thường Xuân (Thanh Hóa); Kỳ Sơn, Tương Dương (Nghệ An); Sơn Hà, Sơn Tây (Quảng Ngãi); An Lão (Bình Định); Kbang, Ia Grai (Gia Lai); Đăk Rlấp (Đắk Nông); Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện Quan Sơn, Bá Thước (Thanh Hóa); Quế Phong, Quỳ Châu (Nghệ An); Nam Trà My, Nông Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My (Quảng Nam); Tây Trà, Trà Bồng, Ba Tơ (Quảng Ngãi); Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Phù Cát (Bình Định); Chư Păh, Mang Yang, Đắk Đoa (Gia Lai); Tuy Đức, Đắk Song (Đắk Nông); Lạc Dương, Di Linh, Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc-Đông Nam nên trong ngày và đêm 16/8, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị-Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông.

Riêng khu vực Vịnh Bắc Bộ từ đêm 16/8 đến ngày 19/8 có mưa dông rất mạnh, khả năng cao kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các vùng biển trên (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa) có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.