‘Nhà hát Internet’ - xu hướng giải trí mới giữa dịch COVID-19

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, “nhà hát Internet” Music Home mang tới cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật mới lạ ngay tại nhà.
Hoàng Thùy Linh là một trong những khách mời đặc biệt của Music Home. Tại đây, cô đã kết hợp cùng nhiều "nghệ sỹ nhí." (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hoàng Thùy Linh là một trong những khách mời đặc biệt của Music Home. Tại đây, cô đã kết hợp cùng nhiều "nghệ sỹ nhí." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Việc được đề cử ở hạng mục “Chuỗi chương trình của năm” (Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 15 do Báo Thể thao và Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam tổ chức) đã cho thấy “Music Home” có những đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo công chúng tránh tập trung đông người, “nhà hát Internet” Music Home mang tới cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật mới lạ ngay tại nhà.

“Nhà hát Internet” cập nhật xu hướng mới

Cú “bắt tay” ấn tượng giữa ban nhạc Anh Em và Truyền hình FPT (với vai trò là đơn vị sản xuất) đã tạo nên một xu hướng thưởng thức mới cho công chúng, góp phần lấp đầy những thiếu hụt của thị trường tổ chức và biểu diễn hiện nay.

Hướng đi này cũng cho thấy nỗ lực của các nghệ sỹ Việt trong việc tiếp cận và hòa nhập với các xu hướng mới của đời sống âm nhạc thế giới.

[Nhạc sỹ Tuấn Nam: "Không dám khác biệt âm nhạc sẽ không phát triển"]

Nhạc sỹ Huy Tuấn cho biết nhờ lợi thế công nghệ, khán giả không cần ra khỏi nhà vẫn có thể thưởng thức trọn vẹn một buổi hòa nhạc. Cụ thể, mỗi số “Music Home” là một buổi diễn trực tiếp của ban nhạc Anh Em với một ca sỹ tâm điểm trong không gian studio có tiêu chuẩn âm thanh và chất lượng nghệ thuật như ở nhà hát.

Đây là chuỗi chương trình âm nhạc sử dụng công nghệ truyền hình livestream tương tác lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, được phát sóng trên Truyền hình FPT và livestream trên mạng xã hội vào tối thứ Sáu cuối cùng trong tháng.

Thời gian qua, cách thưởng thức âm nhạc của khán giả thay đổi nhanh chóng. Từ nghe nhạc bằng những định dạng ghi âm vật lý (CD, cassette…), hiện nay, công chúng chủ yếu nghe nhạc trực tuyến với định dạng số hóa.

“Từ đó, hình thức truyền hình trực tiếp hay livestream đã được nhiều nghệ sỹ cũng như festival âm nhạc trên thế giới thử nghiệm và thành công. Bằng hình thức này, số lượng khán giả sẽ là không giới hạn. Êkíp sản xuất đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực để mang âm nhạc tới từng gia đình với những tiêu chuẩn âm thanh khắt khe của phòng thu, đưa trải nghiệm ‘nhà hát Internet’ mới mẻ đến cho khán giả,” nhạc sỹ Huy Tuấn bày tỏ.

‘Nhà hát Internet’ - xu hướng giải trí mới giữa dịch COVID-19 ảnh 1Nhạc sỹ Huy Tuấn cho biết chất lượng âm nhạc luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dẫu vậy, câu chuyện, chất lượng âm nhạc vẫn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Nghệ sỹ tham gia “Music Home” đều là những giọng ca nội lực, có khả năng hát live ấn tượng để trình diễn trực tiếp cùng ban nhạc trong suốt cả chương trình.

Qua 15 số đã phát sóng, chuỗi chương trình đã giới thiệu chân dung âm nhạc của những nghệ sỹ hàng đầu, có cá tính riêng rõ nét (như Trần Thu Hà, Tùng Dương, Trọng Tấn, Thu Minh…) và nhiều gương mặt trẻ được đông đảo khán giả yêu mến (như Soobin Hoàng Sơn, Văn Mai Hương, Hoàng Thùy Linh…).

Những ca khúc làm nên tên tuổi của các khách mời được làm mới qua bàn tay của các nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng: Anh Quân, Huy Tuấn, Tuấn Nam, Hồng Kiên…

Chương trình với sự tham gia của ca sỹ Thùy Chi (tháng 8/2019) là một ví dụ tiêu biểu. Điểm nhấn của chương trình là những phần solo tung hứng của saxophone, violin để ca sỹ ứng tấu. Đây vốn là một thế mạnh của Thùy Chi (một nghệ sỹ được đào tạo bài bản về piano) mà trước đây chưa được khai thác nhiều.

Theo đó, ban nhạc đã chủ động khai thác sự mong manh trong âm vực giọng của ca sỹ bằng những bản phối tiết chế nhạc cụ. Từ đó, “Chuyện,” “Giấc mơ trưa” - những bản “hit” gắn liền với tên tuổi Thùy Chi trở nên mới lạ với khán giả.

‘Nhà hát Internet’ - xu hướng giải trí mới giữa dịch COVID-19 ảnh 2Chương trình đã giới thiệu chân dung âm nhạc của nhiều nghệ sỹ hàng đầu như Trọng Tấn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, ban nhạc Anh Em có thế mạnh trong việc tạo ra những bản phối ấn tượng với dàn kèn. Điều này đã tạo nên vẻ khác biệt và không gian rộng mở cho phần trình diễn của những ca sỹ không có nhiều điểm tương đồng về con đường âm nhạc (so với ban nhạc Anh Em) như Trọng Tấn. 

Bảng đấu khó đoán

Thực tế cho thấy, chuỗi chương trình âm nhạc này mang đến trải nghiệm mới không chỉ cho khán giả mà còn với chính nghệ sỹ.

“Khi tham gia ‘Music Home,’ lần đầu tiên, tôi phải tự hình thành cảm giác khán giả đang ở bên cạnh mình. Sự tương tác của khán giả tác động nhiều đến nghệ sỹ, giúp nghệ sỹ thăng hoa trên sân khấu. Bởi vậy, trong tương lai, tôi hy vọng với sự hỗ trợ của công nghệ, kỹ thuật, nghệ sỹ biểu diễn tại không gian ‘Mucsic Home’ có thể nhìn thấy khán giả đang theo dõi mình, để từ đó có được cảm xúc thật hơn,” ca sỹ Trọng Tấn chia sẻ.

Ở hạng mục “Chuỗi chương trình của năm” của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, Music Home là một “tân binh,” đối đầu với hai “cựu binh” đã để lại những dấu ấn đặc biệt trong đời sống âm nhạc: “Giai điệu tự hào” và “Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa” (Monsoon Music Festival 2019).

Nếu như “Giai điệu tự hào” ghi điểm nhờ việc làm mới các ca khúc đi cùng năm tháng bằng những bản phối mới nhiều sáng tạo, có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ hàng đầu (như Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương, Tấn Minh, Anh Thơ…) thì “Monsoon Music Festival” thu hút khán giả nhờ không khí lễ hội sôi động, trẻ trung với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ trong nước (Tiên Tiên, Vũ…) và quốc tế (nhóm Adoy - Hàn Quốc, Kodaline - Ireland...).

Ở đó, khán giả sẽ là nhân vật chính, cùng chủ động tham gia, hòa mình vào không gian lễ hội âm nhạc để lan tỏa cảm xúc, tạo nên không khí vui vẻ.

Ngoài ra, hạng mục “Chuỗi chương trình của năm” còn có một ứng cử viên là Lễ hội âm nhạc Hò dô. Đây là lễ hội âm nhạc mang tầm quốc tế lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, tạo nên một món ăn tinh thần mới cho khán giả tại đây.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, khán giả được thưởng thức nhiều thể loại âm nhạc từ world music tới jazz, pop… qua phần thể hiện của các nghệ sỹ đến từ Pháp, Bỉ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Australia, Hy Lạp, Ấn Độ… Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò dô tạo điều kiện để khán giả tiếp xúc, mở rộng biên độ thưởng thức.

Trong khi đó, “Music Home” được giới chuyên môn đánh giá cao ở nỗ lực tự đổi mới và chọn lọc nghệ sỹ khách mời. Đặc biệt, từ mùa thứ hai, chương trình có nhiều đổi mới với sự xuất hiện của những cặp đôi. Một nhân tố trong đó là gương mặt nghệ sỹ mới mang tính phát hiện. Theo đó, “Music Home” hướng đến việc trở thành sân chơi giới thiệu các nghệ sỹ trẻ triển vọng, có phong cách mới lạ như T.R.I (Nguyễn Đức Trí) - một trong những gương mặt mới của giới indie Việt trong thời gian gần đây.

Bởi vậy, đây vẫn là một bảng đấu khó đoán ở mùa giải Âm nhạc Cống hiến lần này.

Hoàng Thùy Linh thể hiện “Bánh trôi nước” tại không gian Music Home:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục