Nhà lãnh đạo Triều Tiên mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc

KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ “mong muốn mãnh liệt về việc thúc đẩy mạnh mẽ” quan hệ với Hàn Quốc và “viết nên trang sử mới trong quá trình thống nhất đất nước.”
Nhà lãnh đạo Triều Tiên mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (ảnh, phải) gặp đoàn đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sang thăm. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 6/3, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ “mong muốn mãnh liệt về việc thúc đẩy mạnh mẽ” quan hệ với Hàn Quốc và “viết nên trang sử mới trong quá trình thống nhất đất nước.”

[Video] Triển vọng cho cuộc đàm phán phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên

Liên quan đến cuộc gặp với phái đoàn cấp cao Hàn Quốc hôm 5/3, KCNA nêu rõ: “Sau khi lắng nghe đặc phái viên Hàn Quốc trình bày ý định của Tổng thống Moon Jae-in về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh liên Triều, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trao đổi quan điểm và đạt được một thỏa thuận hợp lý với phía Hàn Quốc.”

Tuy nhiên, KCNA không nêu rõ nội dung thỏa thuận này.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un cũng đã trao đổi quan điểm sâu rộng về vấn đề giảm thiểu căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên, kích hoạt tiến trình đối thoại, tiếp xúc và hợp tác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.