Với nhan đề "Giảm nhẹ rủi ro thảm họa: Chi cho nơi nào để đạt hiệu quả," nghiêncứu khẳng định các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậukhông được cung cấp đầy đủ ngân sách cứu trợ, mặc dù các thảm họa thiên taitrong 11 năm qua gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu hơn một nghìn tỷ USD.
Cũng theo nghiên cứu trên, từ năm 2000-2009, có 40 nước nghèo nhất trên thế giớichỉ được viện trợ 3,7 tỷ USD để thực hiện các chương trình giảm nhẹ rủi ro thiêntai, chiếm 1% tổng số 363 tỷ USD viện trợ phát triển của các nước này.
Bà Margareta Wahlström, Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc về hạnchế rủi ro thảm họa, cho biết rõ ràng các khoản viện trợ giảm nhẹ rủi ro thiêntai của các nước là không hợp lý bởi mức độ tổn thất của các nước này do thảmhọa.
Bà Wahlström cho biết sẽ yêu cầu các nhà tài trợ xem xét lại ưu tiên của họđể bảo đảm các nguồn tài trợ cho các chương trình giảm bớt rủi ro thảm họa phùhợp hơn với các nhu cầu của cộng đồng bị ảnh hưởng./.