Nhà Trắng kêu gọi trao thêm quyền cho ông Obama để truy quét IS

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tướng Martin Dempsey đã kêu gọi các nghị sỹ thống nhất bỏ phiếu cho phép Quyền Sử dụng Lực lượng Quân sự mới để chống IS.
Nhà Trắng kêu gọi trao thêm quyền cho ông Obama để truy quét IS ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack. (Nguồn: Getty Images)

Theo AFP và Reuters, ngày 11/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hối thúc các nghị sỹ trao thêm các thẩm quyền chiến tranh cho Tổng thống Barack Obama để đánh đuổi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào "thời khắc then chốt" trong cuộc chiến chống lực lượng thánh chiến này.

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Kerry nói: "Đất nước chúng ta mạnh mẽ nhất khi cùng nhau hành động, và chúng ta không thể cho phép nhóm sát nhân và côn đồ này đạt được tham vọng của chúng."

Ông Kerry cùng Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Tướng Martin Dempsey đã kêu gọi các nghị sỹ thống nhất bỏ phiếu cho phép Quyền Sử dụng Lực lượng Quân sự (AUMF) mới để chống IS.

Tương đương với một tuyên bố chiến tranh, AUMF sẽ trao cho Tổng thống Obama vỏ bọc chính trị ở Mỹ và một cơ sở pháp lý vững chắc hơn để theo đuổi cuộc chiến, đặc biệt là giữa những đồng minh nước ngoài đã tham gia vào liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu.

Tính đến nay, chính quyền Obama vẫn sử dụng AUMF chống Al-Qaeda, Taliban và các nhánh của 2 tổ chức này được thông qua vài ngày sau sự kiện 11/9/2001, làm cơ sở pháp lý để tấn công IS.

Trong khi đó, ông Carter đã nói rằng Mỹ dường như vẫn chưa có quyền pháp lý rõ ràng để bảo vệ lực lượng nổi dậy Syria mà Washington huấn luyện trong trường hợp bị lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tấn công, ngay cả khi Quốc hội thông qua các quyền chiến tranh mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.