"Nhân rộng điển hình để cả dân tộc là vườn hoa đẹp"

Chủ tịch Quốc hội muốn nhân rộng các điển hình tiên tiến học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, để cả dân tộc là một vườn hoa đẹp.
Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ông Nguyễn Phú Trọng, mong muốn các điển hìnhtiên tiến tiếp tục phát huy tinh thần học tập, làm theo tấm gương đạo đức củaBác Hồ kính yêu và vận động mọi người cùng làm theo để cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp.

Phát biểu tại cuộc giao lưu giữa các điển hình tiên tiến toàn quốc “Học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với đại diện Đảng bộ thành phố HàNội, tổ chức chiều 24/1, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, suốt 3 năm qua, cuộc vận độngđã được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và công phu, trong đó Hà Nội làmột trong những địa phương có phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh diễn ra rất sôi nổi và hiệu quả.

Trong số những tấm gương điển hình tiến tiến tham dự cuộc giao lưu hôm nay,mỗi người một hoàn cảnh, một công việc, đến từ khắp mọi miền đất nước, nhưng đềuchung một tấm lòng yêu kính, biết ơn vô hạn đối Bác, nguyện học tập, làm theotấm gương đạo đức sáng ngời của Bác và thực tế đã làm được rất nhiều việc hữuích cho quê hương, đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, làm sao vận dụng những tư tưởng của Bác vào thựctế công tác tại địa phương, đơn vị mình, học tập và làm theo gương Bác ở tinhthần tiết kiệm, ý chí quyết tâm vượt khó vươn lên.

Mặc dù mỗi công việc, lĩnh vực đều có những khó khăn riêng, khi bắt tay vàokhông dễ dàng gì, nhưng các cô, bác, các đồng chí đều hết lòng vị tha, quên mìnhvì tập thể, vì cộng đồng. Điều quan trọng là thông qua việc tích cực hưởng ứng cuộc vận động, mỗi người đều thấy mình "lớn lên" và có trách nhiệm cao hơn.

Tại cuộc giao lưu, các điển hình tiên tiến đến từ 7 tỉnh, thành phố trong cảnước đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bà Trương Thị Nhân (Hà Nội), chia sẻ kinh nghiệm vềlàm dân vận khéo, huy động sự đóng góp của nhân dân để làm tốt công tác khuyếnhọc.

Bác Bùi Ngọc Đủ (Bí thư Chi bộ thôn 1, thị trấn Kondơng, huyện Mangyang, tỉnhGia Lai) làm theo gương Bác về tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,hy sinh vì công việc chung, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, luôn sátdân, học tập, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân.

Chị Đặng Kim Thùy, Điều dưỡng viên trưởng, Khoa hồi sức, Bệnh viện Đa khoatỉnh Bạc Liêu, học theo gương Bác về tinh thần tiết kiệm, lòng vị tha, hết lòngphục vụ người bệnh; gương mẫu thực hiện và vận động cán bộ, nhân viên trong khoathực hiện tốt 12 điều y đức.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, qua 3 năm triển khaithực hiện Cuộc vận động, cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân đãcó sự chuyển biến rõ nét, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về những giá trị to lớncủa tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như ý nghĩa quan trọng củacuộc vận động với công tác xây dựng, phát triển Đảng và việc thực hiện nhiệm vụchính trị ở địa phương, đơn vị.

Qua điều tra xã hội học, 96,3% số người được hỏicho rằng cuộc vận động đã thu hút được sự chú ý của toàn xã hội.

Hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng đã đăng ký nội dung, tiêu chí học tập và làmtheo gương Bác, gắn với cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tác phonglao động, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chiều cùng ngày, các điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có các buổi giao lưu với một số đơn vị như Đảng ủy Vănphòng Trung ương Đảng, Đảng bộ Báo Nhân dân, Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam, Tậpđoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia./.

Nguyễn Thị Sự (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện thực khát vọng Việt Nam hùng cường

Hiện thực khát vọng Việt Nam hùng cường

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, mỗi con người đất Việt đều có quyền tự hào sâu sắc về Đảng quang vinh và một lòng đi theo Đảng, chung sức, đồng lòng đưa dân tộc vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí; trong đó 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.