Nhật Bản: Kawasaki thúc đẩy sử dụng nhiên liệu hydro cho tàu thuyền

Thành phố Kawasaki cho biết việc lựa chọn khu vực thử nghiệm năng lượng hyrdo là một trong những nỗ lực đi đầu trong việc hiện thực hóa xã hội không than đá.
Nhật Bản: Kawasaki thúc đẩy sử dụng nhiên liệu hydro cho tàu thuyền ảnh 1Tàu Suiso Frontier được vận hành bởi Công ty Công nghiệp nặng Kawasaki để vận chuyển nhiên liệu hydro lỏng. (Nguồn: asahi)

Thành phố Kawasaki thuộc tỉnh Kanagawa sẽ là địa phương đầu tiên của Nhật Bản được lựa chọn thử nghiệm xây dựng khu vực tiếp nhận tàu thuyền sử dụng nhiên liệu hyrdo - loại nhiên liệu thế hệ mới không thải khí carbonic khi bị đốt cháy.

Khu vực được lựa chọn để thử nghiệm khai thác và sử dụng năng lượng hydro là khu chế tạo của Công ty JFE Steel tại Kawasaki.

Ba công ty tư nhân có liên quan đến lĩnh vực năng lượng sẽ sử dụng kinh phí từ quỹ phát triển của Cơ quan phát triển tổng hợp kỹ thuật công nghiêp và năng lượng mới Nhật Bản (NEDO) để xây dựng các cơ sở hải cảng có khả năng tiếp nhận các tàu sử dụng nhiên liệu hydro, đồng thời xây dựng khu lưu trữ hydro hóa lỏng có sức chứa 50.000m3.

[Nhật Bản: Tập đoàn Mitsui sẽ giành quyền xử lý 15 triệu tấn CO2]

Thành phố Kawasaki cho biết việc lựa chọn khu vực thử nghiệm năng lượng hyrdo là một trong những nỗ lực đi đầu trong việc hiện thực hóa xã hội không than đá. Mục tiêu của thành phố là chuyển đổi các khu công nghiệp ven biển; trong đó chủ yếu là khu công nghiệp dầu khí và hóa chất, thành các khu công nghiệp sử dụng các loại nhiên liệu thế hệ mới như hydro.

Hydro được Nhật Bản coi là loại năng lượng sạch, góp phần giảm thiểu các nguy cơ trong việc cung ứng và phân phối năng lượng, thông qua đa dạng hóa các nguồn cung ứng từ nước ngoài và tự sản xuất trong nước, là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050.

Chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy để có thể đi đầu thế giới trong các tiêu chí có liên quan đến hydro là chế tạo, vận chuyển, tích trữ và sử dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.