Tuyên bố của ông Edano được đưa ra trong bối cảnh xảy ra vụ nổ tại lò phản ứngsố 1 của Nhà máy điện hạt nhân số 1 thuộc tỉnh Fukushima (Đông Bắc Nhật Bản) vàphát sinh những trục trặc tại lò phản ứng số 3 trong nhà máy.
Trong khi đó, Nhà máy điện hạt nhân Onagawa thuộc tỉnh Miyagi xuất hiện chỉ sốphóng xạ đo được ở mức bất thường từ tối 12/3 song giới chuyên môn đánh giá chưacó nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Trong cuộc họp được phát trực tiếp trên truyền hình NHK hồi 5 giờ chiều cùngngày, ông Edano nhấn mạnh: “Tôi đề nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm.”
Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (MITI) cùng ngày gửi yêu cầu tiếtkiệm bắt buộc tới giới doanh nghiệp nước này do lo ngại về tình trạng “thiếuđiện trầm trọng” sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân.
Tại cuộc họp báo ngày 13/3, Bộ trưởng MITI, ông Kaieda Banri chính thức đưa rayêu cầu tiết kiệm điện quy mô lớn tới giới doanh nghiệp nước này như Liên đoàncác doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren) và Hội nghị Công thương Nhật Bản.
Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi dự đoán tình trạng thiếu điện trầm trọng thuộc phạm viquản lý của Công ty Điện lực Tokyo và Công ty Điện lực Tohoku.”
Do đó, ông Kaeda cho biết trong trường hợp buộc phải cưỡng chế việc sử dụng điệnvà cắt điện trên diện rộng, MITI sẽ đưa ra kế hoạch cắt điện luân phiên đối vớitừng khu vực. Để hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân,ông cũng đề nghị “người dân tiết kiệm điện ở mức tối đa”./.