Nhật Bản lâm vào tình thế khó khăn trong vụ bắt cóc con tin Nhật

Ông Abe khẳng định khoản tiền Nhật Bản hỗ trợ cho các nước Trung Đông trị giá 200 triệu USD mà IS coi là lý do để đe doạ tính mạng con tin “cần thiết đối với những người tị nạn."
Nhật Bản lâm vào tình thế khó khăn trong vụ bắt cóc con tin Nhật ảnh 1Thủ tướng Abe (ảnh) khẳng định ưu tiên của Tokyo là đảm bảo giải thoát an toàn cho các con tin và không khoan nhượng đối với khủng bố. (Ảnh: AFP/TTXVN)

“Thời điểm (xảy ra sự kiện) quá tồi tệ! Sự việc quá nghiêm trọng!” Một quan chức cảnh sát Nhật Bản lên tiếng xác nhận và bày tỏ lo ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng con tin Nhật Bản sau khi Nhà nước Hồi giáo (IS) công bố đoạn video ghi hình 2 con tin Nhật và đe dọa sẽ giết những người này để đòi tiền chuộc.

Vụ việc trên xảy ra vào đúng thời điểm Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có chuyến thăm Trung Đông, trong đó có Israel.

Trong cuốn băng này, nhân vật đeo khăn đen che mặt, chỉ trích mạnh mẽ quan điểm hợp tác của Nhật Bản trong chính sách phương Tây chống Nhà nước Hồi giáo. Một sỹ quan cảnh sát không giấu được vẻ mặt căng thẳng khi nhấn mạnh đến thời điểm công bố đoạn băng được đưa ra “ngay sau khi Thủ tướng Abe bày tỏ ủng hộ chính sách của Mỹ và phương Tây.”

Hồi tháng 10/2014, cảnh sát Nhật Bản đã từng ngăn cản một sinh viên Đại học Hokkaido không xuất cảnh khỏi Nhật Bản do nghi ngờ người này muốn gia nhập phiến quân IS. Viện cảnh sát này khẳng định bóng ma của IS “không còn là câu chuyện xa xôi” đối với Nhật Bản.

Hiện tại, cảnh sát Nhật Bản đang thu thập thông tin về hai con tin nêu trên với các cơ quan tình báo ở Trung Đông và Âu Mỹ. Con tin Haruna Yukawa, 42 tuổi, bị một nhóm vũ trang bắt ở Syria hồi tháng 8/2014 trong khi con tin Kenji Goto, 47 tuổi, phóng viên tự do bị mất liên lạc, được cho là đã đến Syria vào tháng 10/2014.

Cảnh sát nước này đang điều tra về tính xác thực của đoạn băng video trên và xác nhận tung tích của 2 con tin trong đoạn băng. Trong khi đó, một sĩ quan cảnh sát khác khẳng định sẽ cố gắng xác định thông tin là các con tin có còn ở Nhật Bản hay không trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm Trung Đông, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tối 20/1 (giờ Nhật Bản), khẳng định: “Việc gây uy hiếp đối với mạng sống con người là hành vi khủng bố khó dung thứ và tôi cảm thấy phẫn nộ”. Ông Abe lên án vụ bắt cóc và “yêu cầu phóng thích con tin ngay lập tức mà không gây hại đến họ.”

Ngay sau khi xác nhận các hình ảnh video ghi lại cảnh các con tin kèm lời đe doạ của phiến quân, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ở Tokyo đã liên lạc với Thủ tướng Abe và tổ chức họp báo khẩn cấp.

Tại cuộc họp báo, ông Abe khẳng định khoản tiền Nhật Bản hỗ trợ cho các nước Trung Đông trị giá 200 triệu USD mà IS coi là lý do để đe dọa tính mạng con tin “cần thiết đối với những người tỵ nạn để đảm bảo tính mạng cho họ” và Nhật Bản “sẽ không thay đổi quan điểm thực hiện khoản viện trợ này một cách nghiêm túc.”

Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh: “Cộng đồng quốc tế sẽ không khuất phục khủng bố và cần phải tiếp tục đối phó với chủ nghĩa khủng bố. Từ nay, Nhật Bản sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế và cống hiến nhiều hơn nữa để đảm bảo khu vực hòa bình và ổn định. Đây là phương châm không thay đổi. Nhật Bản thể hiện quan điểm kiến tạo hòa bình của cộng đồng quốc tế trên cơ sở chủ nghĩa hòa bình tích cực”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục