Nhật Bản nỗ lực để vực dậy ngành nông nghiệp

Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định thông qua kế hoạch hành động 5 năm và chính sách cơ bản nhằm vực dậy ngành nông-lâm-ngư nghiệp.

Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định thông qua kế hoạch hành động 5 năm và chínhsách cơ bản nhằm vực dậy ngành nông-lâm-ngư nghiệp với việc thúc đẩy mô hìnhcanh tác quy mô lớn.

Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Tokyo ngày 25/10, Thủ tướng Nhật BảnYoshihiko Noda nêu rõ: “Chính phủ cần phải dồn tập trung vào việc xây dựng cácquan hệ đối tác kinh tế cấp cao phù hợp với việc vực dậy các lĩnh vực nông, lâm,ngư nghiệp.”

Theo kế hoạch trên, trong vòng 5 năm tới, Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêutăng diện tích đất canh tác trên một hộ nông dân ở khu vực đồng bằng lên20-30ha, gấp hơn 10 lần so với diện tích canh tác hiện tại.

Để thực hiện mụctiêu này, chính phủ sẽ hỗ trợ tài chính cho các hộ nông dân sẵn sàng bán hoặccho thuê đất nông nghiệp để thúc đẩy quá trình "dồn đất" canh tác. Chính phủ hyvọng việc phát triển mô hình canh tác quy mô lớn sẽ giúp các hộ nông dân giảmbớt chi phí và tăng khả năng cạnh tranh.

Hiện nay, diện tích đất canh tác bình quân trên một hộ nông dân ở Nhật Bảnkhoảng 2ha, chỉ bằng 1/90 so với diện tích đất canh tác bình quân ở Mỹ và bằng1/1.500 so với diện tích đất canh tác bình quân ở Australia.

Cùng với biện pháp hỗ trợ tài chính, Chính phủ Nhật Bản cũng có kế hoạchxây dựng chương trình trợ cấp nhằm khuyến khích thanh niên gia nhập lĩnh vựcnông nghiệp và các biện pháp khác nhằm vực dậy ngành nông nghiệp, trong đó cóbiện pháp thành lập quỹ tài chính công-tư nhằm khuyến khích những người hoạtđộng trong lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp, thành lập doanh nghiệp chế biến và bánlẻ.

Với kế hoạch trên, Chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợicho quá trình ra quyết định về việc có tham gia hay không vào các cuộc thươnglượng về hiệp định thương mại tự do Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trướcthời điểm diễn ra Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tếchâu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào giữa tháng 11 tới.

Hiện nay, lo ngại về khả năng các sản phẩm nông nghiệp giá rẻ sẽ tràn vàothị trường trong nước, rất nhiều nông dân Nhật Bản phản đối việc nước này thamgia hiệp định thương mại tự do Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong đó yêucầu các nền kinh tế thành viên phải loại bỏ hàng rào thuế quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục