Nhật Bản phát hiện phóng xạ nồng độ cao trong cỏ

Nhật Bản vừa phát hiện nồng độ chất phóng xạ cesium trong cỏ trên một số khu vực ở tỉnh này cao hơn so với giới hạn cho phép.
Chính quyền tỉnh Iwate, Nhật Bản vừa phát hiện nồng độ chất phóng xạ cesium trong cỏ trên một số khu vực ở tỉnh này cao hơn so với giới hạn cho phép, và đã yêu cầu các hộ nông dân ở các khu vực trên hạn chế cho gia súc ăn cỏ bị nhiễm phóng xạ.

Theo đài truyền hình NHK, chính quyền tỉnh Iwate, một trong những địa phương bị tàn phá nặng nề bởi thảm họa động đất và sóng thần hôm 11/3, đã phát hiện nồng độ cesium vượt quá giới hạn 300 bql/kg trong các mẫu cỏ thu được tại các cánh đồng ở bốn khu vực, trong đó có thành phố Tono và thị trấn Otsuchi, nằm cách Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 khoảng 150-200km về phía Bắc.

Chính quyền tỉnh Iwate có kế hoạch sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra chi tiết hơn ở bốn địa phương này.

Ngoài tỉnh Iwate, nồng độ phóng xạ cao trong cỏ cũng được phát hiện ở tỉnh Fukushima, nơi có nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, và các tỉnh lân cận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục