Nhật Bản sẽ thử nghiệm sử dụng tế bào gốc để chữa trị COVID-19

Công ty Dược phẩm Rohto của Nhật Bản sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng sử dụng tế bào gốc để điều trị cho bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có các triệu chứng nghiêm trọng.
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Kanagawa, Nhật Bản ngày 27/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Kanagawa, Nhật Bản ngày 27/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, vào tháng 8 tới, Công ty Dược phẩm Rohto của Nhật Bản sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng sử dụng tế bào gốc để điều trị cho bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có các triệu chứng nghiêm trọng.

Hãng dược phẩm có trụ sở tại thành phố Osaka này dự định sẽ kiểm tra hiệu quả của phương pháp điều trị trên cho đến cuối năm 2021 với mục tiêu đưa phương pháp này vào sử dụng trong thực tế vào năm 2022 hoặc sau đó.

Cụ thể, các tế bào gốc có nguồn gốc từ mô mỡ sẽ được nuôi cấy và tiêm vào tĩnh mạch của bệnh nhân COVID-19. Rohto hy vọng phương pháp này sẽ giúp hạn chế phản ứng miễn dịch quá mức và tình trạng viêm nhiễm thường hay gặp phải ở các bệnh nhân nặng.

[Nhật Bản phát triển phương pháp xét nghiệm nhanh COVID-19 qua nước bọt]

Trong một diễn biến khác liên quan dịch COVID-19, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản đang nghiên cứu khả năng thành lập cơ quan ứng phó với dịch COVID-19 theo mô hình Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ, trong bối cảnh công tác ứng phó với dịch bệnh này ở Nhật Bản thời gian qua tỏ ra thiếu hiệu quả do thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan của chính phủ.

Theo tờ Nikkei Asia Review, LDP dự định sẽ đệ trình đề xuất thành lập cơ quan trên vào đầu tháng 7 tới.

Tháng 3 vừa qua, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật trao quyền cho Thủ tướng Shinzo Abe ban bố tình trạng khẩn cấp và thành lập nhóm đặc trách của Chính phủ để ứng phó với dịch COVID-19.

Được thành lập vào ngày 26/3, nhóm đặc trách này có chức năng giám sát quá trình phát triển phương pháp xét nghiệm và củng cố hệ thống y tế, đồng thời xây dựng các chính sách kiểm soát biên giới khi dịch bệnh bùng phát.

Tuy nhiên, nhóm đặc trách trên không có kiến thức chuyên môn cần thiết về phòng chống dịch bệnh.

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản từ lâu vẫn giao nhiệm vụ nghiên cứu kiểm soát dịch bệnh cho Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID) thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (MHLW), song NIID không có chức năng xây dựng hay thực hiện các chính sách mà chủ yếu thực hiện các nghiên cứu về phương pháp chữa trị và vaccine, và đào tạo các chuyên gia y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).