Nhật Bản tuyên bố không "vũ khí hóa" kho trái phiếu Mỹ

Nhật Bản chính thức bác bỏ khả năng sử dụng kho trái phiếu Kho bạc Mỹ làm công cụ đàm phán trong các cuộc thương thuyết thương mại đang diễn ra với Mỹ.

(Tư liệu) Đồng yen của Nhật Bản và đồng đô la Mỹ tại thủ đô Tokyo. (Ảnh: THX/TTXVN)
(Tư liệu) Đồng yen của Nhật Bản và đồng đô la Mỹ tại thủ đô Tokyo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/5, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato đã chính thức bác bỏ khả năng sử dụng kho trái phiếu Kho bạc Mỹ làm công cụ đàm phán trong các cuộc thương thuyết thương mại đang diễn ra với Washington.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Milan, ông Kato - người đang giám sát các cuộc đàm phán song phương về vấn đề tiền tệ - đã đưa ra tuyên bố trên chỉ vài ngày sau khi gợi ý về khả năng Nhật Bản có thể sử dụng lượng trái phiếu Mỹ đang nắm giữ như một quân bài trong đàm phán. Cùng với Trung Quốc, Nhật Bản hiện là một trong những quốc gia sở hữu lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ lớn nhất.

Những phát ngôn trước đó của Bộ trưởng Tài chính được đưa ra trong một chương trình truyền hình tuần trước, sau khi thị trường tài chính chứng kiến đợt bán tháo mạnh trái phiếu chính phủ Mỹ, cổ phiếu và đồng USD vào đầu tháng 4, giữa những lo ngại ngày càng tăng về chính sách thuế quan quyết liệt của Tổng thống Donald Trump.

Nhật Bản nằm trong số những quốc gia đầu tiên bắt đầu đàm phán với Mỹ về thuế quan. Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản, ông Ryosei Akazawa, đã có chuyến thăm Washington tuần trước để tham gia vòng đàm phán thứ hai với các quan chức Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.