Nhật kìm giá đồng yen

Nhật can thiệp thị trường tiền tệ, kìm giá đồng yen

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản đã yêu cầu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) thực hiện bán ra đồng yen và mua vào đồng USD.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, ông Yoshihiko Noda cho biết ngày 15/9 nước này đãcan thiệp vào thị trường hối đoái nhằm ngăn chặn đà tăng giá của đồng yen so vớiUSD.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2004 Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoạihối.

Theo Bộ trưởng Noda, ông đã yêu cầu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) thựchiện bán ra đồng yen và mua vào USD.

Bộ trưởng Noda không đề cập quy mô của đợt can thiệp lần này, nhưng có thông tincho rằng ban đầu Nhật Bản đã bán ra từ 200 đến 300 tỷ yen để mua vào USD.

Động thái trên diễn ra ít ngày sau khi đồng yen đạt mức giá cao kỷ lục mới sovới đồng USD kể từ tháng 5/1995, lên tới 82 yen đổi 1 USD. Đến sáng nay 15/9, tỷgiá yen/USD ở mức 82,90.

Ngay sau khi giới chức tiền tệ can thiệp thị trường, tỷ giá này đã "hạ nhiệt"đôi chút, giữ ở mức 84 yen/1USD.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Noda cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục theo dõidiễn biến của thị trường và có các bước quyết định tiếp theo, kể cả can thiệpnếu cần.

Cùng ngày 15/9, Hệ thống Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc cho biết đồng Nhân dântệ của nước này đã tăng giá đến mức kỷ lục mới so với USD, đạt 6,725 Nhân dân tệđổi 1 USD.

Như vậy, tỷ giá Nhân dân tệ/USD đã tăng 0,19% so với mức kỷ lục đạt được hôm14/9 (6,7378 Nhân dân tệ). Đây được xem là diễn biến tiếp theo cho thấy TrungQuốc đang thực hiện cam kết nới lỏng tỷ giá Nhân dân tệ đưa ra hồi giữa thángSáu vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.