Nhật hoàn tất khoan thử băng cháy dưới đáy biển

Nhật hoàn tất khoan thử băng cháy dưới đáy biển, chuẩn bị mẻ khai thác đầu tiên dự kiến đầu năm 2013 ở ngoài khơi Thái Bình Dương.
Tập đoàn Dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản quốc gia Nhật Bản (JOGMEC) ngày 28/3cho biết hãng đã hoàn tất khoan thăm dò băng cháy (methane hydrate) dưới đáybiển nhằm chuẩn bị cho mẻ khai thác đầu tiên dự kiến tiến hành vào đầu năm 2013ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản.

Hãng thông tấn Kyodo cho biết tập đoàn quốc doanh này có kế hoạch tiến hànhkhai thác thử lần đầu tiên trên thế giới để sản xuất khí methane từ băng cháymethane hydrate lấy từ đáy biển từ tháng 1-3/2013 và hy vọng loại hợp chất mớinày sẽ là nguồn tài nguyên năng lượng mới cho tương lai.

Methane hydrate là hợp chất có nồng độ đậm đặc, kết cấu bền vững và có chứakhí methane được bảo quản tự nhiên trong lớp băng lạnh dưới đáy biển.

Trong quá trình khoan thử được bắt đầu vào giữa tháng 2/2012 ở vùng biểnngoài khơi Bán đảo Atsumi, một tàu thăm dò đáy biển có tên “Chikyu” (Trái đất)đã thiết lập 3 giếng khoan – một dùng cho khai thác và hai mũi khác để giám sátnhững thay đổi của môi trường do công việc khai thác gây ra.

Ban đầu Tập đoàn JOGMEC có kế hoạch mở 4 giếng song phải bỏ giếng thứ tư dogặp phải trục trặc đối với robot điều khiển từ xa, loại robot dùng trong xâydựng.

JOGMEC sẽ xác nhận liệu việc thiếu giếng giám sát thứ ba có ảnh hưởng đáng kểđến việc thu thập dữ liệu vào thời điểm bắt đầu tiến hành khai thác hay không.

Hãng này cho biết tàu thăm dò Chikyu ngày 26/3 đã trở về cảng Shimizu ở thànhphố Shizuoka.

Với trữ lượng lớn gấp 3 lần trữ lượng năng lượng hóa thạch đã được biết tới,băng cháy hiện được xem là nguồn năng lượng tương lai của nhân loại.

Sự ra đời của băng cháy sẽ tạo ra đột phá cho ngành năng lượng thế giới theođó loại nhiên liệu hóa thạch này sẽ giúp bù đắp những thiếu hụt về nhu cầu nănglượng trên quy mô toàn cầu./.
Hữu Thắng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).