Nhật, Mỹ tập trận quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 3/12, hàng chục nghìn binh sỹ Nhật Bản, Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở biển Nam Nhật Bản.
Ngày 3/12, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) và quân đội Mỹ đã bắt đầutiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Quân độiHàn Quốc lần đầu tiên tham gia tập trận chung Nhật-Mỹ với tư cách quansát viên.

Theo hãng thông tấn Kyodo, cuộc tập trận mang tên "KiếmSắc" là cuộc tập trận chung Nhật-Mỹ lần thứ 10 kể từ năm 1986. Cáchoạt động diễn tập kéo dài tám ngày tại các căn cứ trên khắp Nhật Bản cũngnhư ở trên không và các vùng biển xung quanh, chủ yếu ở ngoài khơi bờbiển phía Nam Nhật Bản, gần Bán đảo Triều Tiên.

Tham gia tập trậnvề phía Lực lượng phòng vệ Nhật Bản có khoảng 34.000 binh sỹ, 40 tàuchiến, 250 máy bay chiến đấu. Phía quân đội Mỹ có khoảng 10.000 quân, 20tàu chiến và 150 máy bay, trong đó có tàu sân bay chạy bằng năng lượnghạt nhân Mỹ USS George Washington. Nội dung diễn tập bao gồm huấn luyện,phối hợp hành động để phát hiện, theo dõi và ngăn chặn tên lửa đạn đạo,đảm bảo quyền kiểm soát trên không, trên biển và bảo vệ các đảo xa…

Cuộc tập trận chung Nhật-Mỹ diễn ra sau khi Hàn Quốc và Mỹ vừa kếtthúc tập trận chung quy mô lớn ở Hoàng Hải, trong bối cảnh tình hìnhBán đảo Triều Tiên căng thẳng sau vụ đấu pháo giữa hai miền ở khu vựcđảo Yeonpyeong. Tuy nhiên, Thiếu tá không quân Mỹ Joe Macri tại tổng hành dinh Lực lượng Mỹ ở Nhật Bản cho biết cuộc tậptrận chung Nhật-Mỹ lần này đã được lên kế hoạch tổ chức theo thường lệvà không liên quan đến tình hình căng thẳng gia tăng ở Bán đảo TriềuTiên.

Ngày 2/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du cho biết Bắc Kinh phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-NhậtBản. Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Khương Du cho rằng "phôtrương sức mạnh quân sự không giải quyết được vấn đề Bán đảo TriềuTiên"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một trạm xăng ở Canberra, Australia. (Nguồn: THX/TTXVN)

Australia tìm lời giải cho bài toán nhiên liệu máy bay

Australia đã khởi động Chương trình Nhiên liệu sạch trị giá 1,1 tỷ USD để khuyến khích đầu tư tư nhân vào các cơ sở sản xuất nhiên liệu sinh học; đầu tư ít nhất 3 cơ sở sản xuất SAF thông qua ARENA.