Theo TEPCO, một trong ba nhiệt kế của khoang áp suất cho thấy nhiệt độ vẫn ở mức70 độ C ngày 6/2 bất chấp việc TEPCO đã tăng lượng nước làm mát bơm vào lò phảnứng.
Hai nhiệt kế khác cho thấy mức ổn định khoảng 40 độ C. TEPCO cho biết, họ đãtăng lượng nước hòa axit boric bơm vào lò để kiềm chế phản ứng phân hạch hạtnhân.
Tháng trước, TEPCO đã thay đổi các đường ống và lượng nước làm mát bơm vào lòphản ứng số 2.
TEPCO cho rằng, có khả năng lượng nước và dòng chảy của nước bơm vào lò thay đổiđã làm cho hiệu quả làm mát giảm, nhưng tin rằng toàn bộ lò phản ứng vẫn ở mứcnguội và tình trạng hiện nay không làm họ thay đổi quan điểm cho rằng lò phảnứng đã đạt mức “ngừng hoạt động ở trạng thái nguội.”./.