Nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép dương tính với SARS-CoV-2

Tại Long An, ba trong 10 đối tượng nhập cảnh trái phép về Việt Nam dương tính với SARS-CoV-2, đã được các đơn vị chức năng đưa vào bệnh viện dã chiến điều trị.
Nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1Đồng Tháp phát hiện 8 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. (Ảnh: Phú Quý/TTXVN phát)

Chiều 26/7, ông Huỳnh Thanh Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, cho biết sau khi bắt 10 đối tượng nhập cảnh trái phép về Việt Nam, qua xét nghiệm, sàng lọc có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đã được các đơn vị chức năng đưa vào bệnh viện dã chiến điều trị. Các trường hợp còn lại, được chuyển đưa đi cách ly tập theo quy định.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Long An yêu cầu Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường để tăng cường kiểm soát biên giới; tuyệt đối không để nhập cảnh trái phép và tuyên truyền, vận động người dân quay trở lại nơi cư trú.

Mười đối tượng nhập cảnh trái phép về Việt Nam do Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp với Tổ công tác của Phòng Phòng chống Ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An bắt giữ trong quá trình tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 vào 21 giờ 45 phút, ngày 24/7, tại khu vực Mốc 230.3(2), thuộc xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng.

Trong khi đó, Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 25/7/2021, tại khu vực xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, Tổ tuần tra kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Cầu Muống phát hiện 8 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trong số đó, có 6 đối tượng cùng trú tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh là Nguyễn Kiều Thanh (43 tuổi), Trần Du Bi (33 tuổi), Nguyễn Trung Đức (37 tuổi), Nguyễn Văn Trung (32 tuổi), Nguyễn Thị Bé (27 tuổi), Nguyễn Trung Kỳ (40 tuổi); một đối tượng trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh là Nguyễn Hữu Trường (27 tuổi) và Nguyễn Đức Tiến (25 tuổi) trú tại xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Qua khai nhận, cả 8 đối tượng đã xuất cảnh trái phép tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh từ tháng 1/2021 để làm thuê. Tuy nhiên, đến nay do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên không có việc làm, tìm đường nhập cảnh trái phép vào Viêt Nam bằng đường bộ.

Hiện, Đồn Biên phòng Cầu Muống đã phối hợp với địa phương, cơ quan chức năng làm thủ tục khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý và đưa đi cách ly theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục