Nhiều hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng

Dịp này, Đà Nẵng tổ chức Lễ đón nhận bằng Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn kết hợp với đón nhận đơn vị hành chính cấp quận loại 1 của quận Ngũ Hành Sơn ngày 25/3.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng ảnh 1Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao quyết định điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính quận Ngũ Hành Sơn từ loại II lên loại I. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng Hà Vỹ cho biết thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi để chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng (29/3/1975-29/3/2021).

Theo đó, các sự kiện bắt đầu diễn ra từ ngày 21/3 đến 30/3 gồm: hoạt động biểu diễn nghệ thuật và lễ hội với chương trình Vũ điệu sông Hàn do các Câu lạc bộ khiêu vũ trên địa bàn biểu diễn, Âm nhạc đường phố, Vũ hội đường phố có hóa trang kết hợp biểu diễn nhạc hơi với các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và quốc tế vào ngày 27/3; biểu diễn hô hát bài Chòi lời cổ và lời mới ca ngợi về thành phố Đà Nẵng với hình thức hô hát bài Chòi hội và bài Chòi trải chiếu, kết hợp biểu diễn hòa tấu, độc tấu các nhạc cụ dân tộc vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần; chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng Đà Nẵng” diễn ra vào ngày 29/3 …

Nhân dịp này, Đà Nẵng tổ chức Lễ đón nhận bằng Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn kết hợp với đón nhận đơn vị hành chính cấp quận loại 1 của quận Ngũ Hành Sơn vào ngày 25/3; Lễ đón nhận bằng Di tích Nam Ô ngày 27/3 tới.

Địa bàn thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động mỹ thuật, điện ảnh, thể dục thể thao, tiến đầu tư như triển lãm ảnh “Đất nước tôi yêu;” Tuần lễ phim kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng từ ngày 20-29/3 tại rạp Lê Độ và các xã vùng xa của huyện Hòa Vang; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân (ngày 27/3); đua ván chèo đứng-SUP (ngày 27-28/3); diễu hành xe đạp (28/3); Lễ công bố Quyết định và công bố Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (ngày 29/3); Lễ khởi động dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân (ngày 30/3)…

Chương trình Toom Sara Fest Mùa Yêu diễn ra tại Làng văn hóa Cơ Tu Toom Sara (Khu du lịch sinh thái Suối Hoa) ở thôn Phú Túc, xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang) vào ngày 27-28/3 tới. Đây là lễ hội văn hóa, ẩm thực đặc sắc của người đồng bào Cơ Tu với nhiều hoạt động giải trí, vui chơi dưới sự dẫn dắt của Già làng ALăng Đợi và các nghệ nhân đến từ Tây Giang (Quảng Nam) - những người giữ lửa và truyền lại phong tục, tập quán Cơ Tu cho thế hệ mai sau.

[Phát huy giá trị di sản Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn của Đà Nẵng]

Người dân và du khách có cơ hội hiểu thêm về cuộc sống của người Cơ Tu qua các hoạt động tái hiện lại tục dựng cây nêu và múa Tâng tung da dá (điệu múa Dâng Trời); tái hiện các phong tục trong tình yêu như đi Sim, tục cưới hỏi, các trò chơi dân gian hấp dẫn, các gian hàng ẩm thực, múa xoang, múa xòe.... Đặc biệt là chương trình âm nhạc mang phong cách đại ngàn, mộc mạc với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ Cơ Tu đến từ dải Trường Sơn, phía Tây thành phố.

Trước đó, từ đầu tháng Ba này, sau khi tình hình dịch COVID-19 trên cả nước cơ bản được kiểm soát, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đã khởi động trở lại như Liên hoan Nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn và chào mừng 46 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng; chương trình Âm nhạc đường phố; Giải Bóng bàn đồng đội các câu lạc bộ thành phố mở rộng…

Các hoạt động động thu hút đông đảo công chúng tham gia, đảm bảo an ninh, các quy định về phòng, chống dịch; đồng thời góp phần từng bước đưa thành phố trở lại nhịp sống bình thường, kích cầu mùa du lịch năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục