Nhiều loài thủy sản quý xuất hiện vào mùa nước nổi

Trên sông mùa nước nổi ở An Giang xuất hiện nhiều loài thủy sản quý, có giá trị cao như cá hô, tôm càng xanh, cá sửu, cá rèn, cá ngát.

Năm nay do nhuận 2 tháng tư Âm lịch nên đến thời điểm này tuy mực nước còn thấp so cùng kỳ từ 0,5 mét đến trên 1 mét nhưng tỉnh An Giang đã khởi động mùa đánh bắt thủy sản mùa nước nổi bởi trên các con sông đã xuất hiện nhiều loài thủy sản quý, có giá bán rất cao.

Cụ thể như cá hô từ 45 kg trở lên có giá bán 1,9 triệu đồng/kg; tôm càng xanh 250.000 đồng/kg; cá chạch lấu 150.000 đồng/kg; cá rèn, cá sửu 120.000 đồng/kg; thấp hơn có cá linh giá bán tại chợ 100.000 đồng/kg , tăng từ 10.000 - 20.000 đồng so năm trước.

An Giang là tỉnh đầu nguồn nên thường xuyên bị ngập lũ (hay còn gọi là mùa nước nổi) từ tháng 8 đến tháng 11 dương lịch hàng năm mang theo nhiều loài thủy sản quý theo con nước sông Mekong từ Campuchia đổ vào nội địa tỉnh như cá linh, cá rèn, cá sửu, cá leo, cá hô, cá ét, cá mè vinh, cá chạch lấu, cá ngát, cá lăng nha, tôm càng xanh...

Theo người dân các huyện đầu nguồn An Phú, Châu Đốc, sản lượng cá năm nay đánh bắt tăng hơn 10% so cùng kỳ năm trước.

Vào mùa nước nổi hàng năm ở An Giang thu hút gần 100.000 lao động tham gia đánh bắt thủy hải sản. Ngư dân chỉ đầu tư chiếc xuồng, tay lưới hoặc ghe máy, sau 1 tháng là thu hồi vốn, phương tiện còn để sử dụng cho những năm kế tiếp.

Tuy nhiên, việc khai thác thủy hải sản theo cách triệt để đã gây hại tới nguồn thủy sản tự nhiên, do vậy tỉnh An Giang luôn quan tâm kiểm tra, nghiêm cấm khai thác mang tính chất hủy diệt thủy sản, nhất là cá con.

Từ đầu năm 2012 đến nay tỉnh đã tổ chức 2 đợt thả cá bản địa ra sông Hậu (huyện Châu Thành) và sông Vàm Nao (huyện Phú Tân) nhằm tái tạo nguồn thủy sản tự nhiên./.

Thu Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục