Những điều không nên làm để phòng, tránh sạt lở đất

Người dân không nên xây dựng, sản xuất tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao, không đi vào nơi sạt trượt và không tự ý đào ao hồ trên núi, mái dốc để hạn chế nguy hiểm khi mưa lớn.

Sạt lở đất gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức phòng, tránh để hạn chế thiệt hại do sạt lở đất gây ra như:

Không nên xây nhà và công trình ở khu vực có cảnh báo nguy cơ sạt lở;

Không đi vào khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt trượt; Không quay phim, chụp ảnh gần khu vực sạt lở;

Không đi qua khu vực có dấu hiệu sạt lở hoặc đang xảy ra sạt trượt, đặc biệt khi trời mưa hoặc ban đêm;

Không nên làm nhà và hạn chế sản xuất tại những nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất như: sườn núi dốc, gần mái dốc đường giao thông, khu khai thác khoáng sản;

Không tự ý đào ao, hồ trên núi, trên mái dốc; Không tích nước trong các ao, hồ thiếu an toàn…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục