Những ngày văn hóa Việt-Hàn tại Tiền Giang

Những ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Tiền Giang là dịp để người dân tỉnh này tìm hiểu nét đặc sắc về đất nước, con người Hàn Quốc.
Sáng 14/10, lễ khai mạc “Nhữngngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc năm 2011,” do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang phốihợp với Viện Văn hóa Hàn Quốc tổ chức đã diễn ra tại Tiền Giang.

Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thànhphố Hồ Chí Minh, Oh Jae Hack, đại diện Viện Văn hóa Hàn Quốc tại Thànhphố Hồ Chí Minh và đại diện các tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc, cácdoanh nghiệp cùng sinh viên tình nguyện Hàn Quốc đã đến dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dântỉnh Tiền Giang khẳng định sự kiện “Những ngày văn hóa Việt Nam-HànQuốc tại Tiền Giang năm 2011” là dịp để người dân Tiền Giang tìm hiểunhững nét đặc sắc về kinh tế, văn hóa, xã hội của Hàn Quốc, đồng thờithúc đẩy mối giao lưu kinh tế thương mại giữa Hàn Quốc và Việt Nam, đặcbiệt là các chương trình, dự án Hàn Quốc thực hiện tại Tiền Giang.

Từđó, thúc đẩy hợp tác đoàn kết, hữu nghị và phát triển giữa nhân dânViệt Nam nói chung và Tiền Giang nói riêng với nhân dân Hàn Quốc, đồngthời quảng bá con người và hình ảnh Tiền Giang đến với đất nước HànQuốc.

"Những ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốctại Tiền Giang năm 2011" diễn ra trong hai ngày 14 và 15/10, với nhiềuhoạt động phong phú và đa dạng như triển lãm hình ảnh về đất nước vàcon người Hàn Quốc, Việt Nam-Tiền Giang; Hội chợ giới thiệu sản phẩmcác doanh nghiệp Hàn Quốc tại Tiền Giang; Hội thảo xúc tiến đầu tư củacác doanh nghiệp Hàn Quốc vào Tiền Giang; Lễ khởi công dự án xây dựngLàng văn hóa Hữu nghị Hàn Quốc tại xã Thới Sơn; Chương trình giao lưuvăn nghệ giữa các nghệ sỹ Hàn Quốc và Tiền Giang; Giao lưu bóng đá giữasinh viên trường Đại học Tiền Giang và sinh viên, học sinh Hàn Quốc./.

Công Trí (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tượng Phật Nhơn Thành có niên đại từ thế kỷ IV - VI, được tạc từ một khối gỗ màu nâu đen. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Chiêm ngưỡng 4 bảo vật Quốc gia tại Cần Thơ

4 bảo vật quốc gia thuộc nền văn hóa Óc Eo gồm bộ khuôn đúc, bình gốm, tượng Phật và Linga-Yoni Nhơn Thành là minh chứng cho sự phát triển rực rỡ của vùng đất hạ lưu sông Hậu từ thế kỷ I-VII.

Hổ Quyền là một đấu trường lộ thiên hình vành khăn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Khám phá kiến trúc độc đáo Hổ Quyền tại Huế

Hổ Quyền được xây dựng từ năm Minh Mạng thứ 11, có kiến trúc rất độc đáo với hình vành khăn, tạo bởi hai vòng tường thành hình tròn đồng tâm, được xây bằng gạch vồ, đá thanh và vôi vữa chất lượng cao.