Những thách thức đối với thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

Thách thức lớn nhất đối với Thủ tướng Yoshihide Suga trên cương vị Chủ tịch LDP là phải lãnh đạo đảng này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện tới đây.
Những thách thức đối với thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo Sankei (Nhật Bản), thái độ bất mãn của các nghị sỹ bảo thủ trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang bắt đầu âm ỉ.

Đây sẽ là thách thức không hề nhỏ đối với chính quyền trong bối cảnh phải đối mặt với những khó khăn của đại dịch COVID-19, các vụ bê bối trong nội các và quyết định tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 không có khán giả nước ngoài.

Thách thức lớn nhất đối với Thủ tướng Yoshihide Suga trên cương vị Chủ tịch LDP là phải lãnh đạo đảng này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện tới đây. Tuy nhiên, Thủ tướng Suga phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trước mắt.

Đến thời điểm này, sự bất mãn về việc “thủ tướng không có động thái tích cực” trong các vấn đề mà nhóm bảo thủ coi trọng đã bắt đầu âm ỉ. Nhóm bảo thủ trong LDP vốn là nền tảng ủng hộ vững chắc của chính quyền Suga. Các chính sách mang tính đảng không có tiến triển.

Tại đại hội LDP tổ chức ở thủ đô Tokyo ngày 21/3, Thủ tướng Suga Yoshihide đã nhấn mạnh về việc xây dựng Nội các thúc đẩy cải cách vì người dân, phát triển nền kinh tế mạnh mẽ, xác định chính sách giảm thải carbon và kỹ thuật số là động lực của kỷ nguyên mới thời kỳ hậu COVID-19.

Thủ tướng Suga cũng nói rằng những thành tích đạt được sẽ góp phần đưa LDP dành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện tới đây. LDP đang hướng tới việc thông qua dự luật thành lập cơ quan kỹ thuật số vào giữa tháng 4/2021.

[Phép thử lớn nhất đối với Thủ tướng Nhật Bản Y.Suga trước thềm bầu cử]

Trong nội bộ LDP cũng có ý kiến cho rằng ngay sau khi luật này được thông qua, thủ tướng có thể sẽ tính đến khả năng giải tán Hạ viện. Tuy nhiên, sau khi cựu Thủ tướng Shinzo Abe từ chức, các nghị sỹ bảo thủ trong nội bộ LDP đã phàn nàn rằng “các chính sách mang tính đảng đã không có tiến triển.”

Dự luật kiểm soát tình trạng sử dụng đất đai được coi là chính sách tăng cường kiểm soát đối với các khu vực vốn quan trọng đối với an ninh quốc gia, chẳng hạn như các cơ sở của Lực lượng Phòng vệ, đã phải lùi thời điểm thông qua của Nội các khi liên minh của LDP là đảng Công minh (LKP) thể hiện thái độ thận trọng về vấn đề hạn chế quyền cá nhân.

Trước đây, từng có trường hợp Trung Quốc và Hàn Quốc mua lại các khu đất gần cơ sở của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Vì vậy, một bộ trưởng giàu kinh nghiệm, am hiểu về an ninh kinh tế của Nhật Bản đã nói rằng "Nhật Bản cần thể hiện thái độ kiên quyết với Trung Quốc khi chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Suga đang đến gần.”

Các cuộc thảo luận về sửa đổi hiến pháp cũng không có tiến triển. Trong kỳ họp Quốc hội lần này, cuộc thảo luận mang tính thực chất của Ủy ban thẩm tra hiến pháp của cả hai viện đều không một lần diễn ra.

Dưới thời cựu Thủ tướng Shinzo Abe, cho dù Nội các có xuất hiện các vụ bê bối thì vẫn có khoảng 30% số nghị sỹ bảo thủ trong đảng LDP ủng hộ ông Abe và đây chính là nền tảng duy trì chính quyền trong thời gian dài.

Chính vì lý do đó, một số nghị sỹ lớn tuổi trong nhóm bảo thủ đã bày tỏ quan ngại rằng nếu tình hình phe phái theo chủ nghĩa tự do và đảng Công minh tiếp tục gây sức ép sẽ dẫn đến sự “phản kháng” của phe bảo thủ.

Con đường phía trước là không rõ ràng. Mặc dù công tác tiêm chủng vaccine đã được triển khai, song dịch COVID-19 vẫn gây ra sự quan ngại khi biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 đang lan rộng.

Sự thành công hay thất bại trong việc kiểm soát dịch COVID-19 sẽ liên quan trực tiếp đến tỷ lệ ủng hộ Nội các và LDP. Những biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 khiến Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020 không thể trở thành chất xúc tác để phục hồi nền kinh tế. Các đảng đối lập cũng đang liên tục truy cứu chính quyền về vụ bê bối liên quan đến Bộ Nội vụ và truyền thông.

LDP đang tập trung vào 3 cuộc bầu cử bổ sung tại Hạ viện và Thượng viện dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 tới. Một cựu nghị sỹ nói: “Nếu LDP thua trong cả 3 cuộc bầu cử này, nhiều khả năng LDP sẽ có thay đổi trong cuộc bầu cử chủ tịch đảng sau khi Paralympic Tokyo 2020 kết thúc nhằm chuẩn bị tâm thế cho cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra sau đó"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục