Ninh Bình: Cá thể voọc đặc hữu quý hiếm được sinh sản tại Tràng An

Việc gia đình voọc quần đùi trắng sinh sản tự nhiên trong môi trường bảo tồn ngoại vi tại Ninh Bình là thành công bước đầu trong công tác bảo tồn, phát triển loài linh trưởng quý hiếm này ở Việt Nam.
Ninh Bình: Cá thể voọc đặc hữu quý hiếm được sinh sản tại Tràng An ảnh 1Cá thể voọc mẹ bao bọc rất kỹ cá thể voọc con mới sinh trong khu bảo tồn ngoại vi. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Mới đây, một cá thể voọc quần đùi trắng, còn gọi là voọc mông trắng đã được sinh ra tại môi trường bảo tồn ngoại vi thuộc đảo Ngọc, Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình.

Đây là những nỗ lực của các tổ chức, chuyên gia bảo vệ nguồn đa dạng sinh học trong công tác bảo tồn, phát triển loài linh trưởng quý hiếm có tên trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới.

[Ninh Bình: Tái thả 3 cá thể Voọc mông trắng về tự nhiên]

Theo Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, cá thể voọc được sinh ra cách đây khoảng nửa tháng với trọng lượng khoảng 3 lạng, hiện khỏe mạnh và phát triển tốt.

Việc gia đình voọc quần đùi trắng sinh sản tự nhiên trong môi trường bảo tồn ngoại vi là thành công bước đầu trong công tác bảo tồn, phát triển loài linh trưởng quý hiếm này tại Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung.

Hai cá thể bố mẹ voọc quần đùi trắng được đưa về chăm sóc tại đảo Ngọc, Quần thể danh thắng Tràng An từ Trung tâm cứu hộ linh trưởng Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) cách đây khoảng 1 năm.

Ninh Bình: Cá thể voọc đặc hữu quý hiếm được sinh sản tại Tràng An ảnh 2Ông Tilo Nadler, quốc tịch Đức - chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã quan sát một cá thể voọc quần đùi trắng trong khu bảo tồn ngoại vi. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Ông Tilo Nadler (quốc tịch Đức) - chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã, chuyên gia Nhóm Tái hòa nhập Linh trưởng của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN cho biết, việc cá thể voọc quần đùi trắng đầu tiên được sinh ra tại môi trường đảo Ngọc là tín hiệu đáng mừng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở khu du lịch sinh thái này, tạo cơ sở để khôi phục, thiết lập ở Di sản Tràng An một quần thể mới về loài linh trưởng đặc hữu đã được liệt kê cực kỳ nguy cấp trong danh sách các loài bị đe dọa của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế.

Theo đánh giá của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, môi trường sống tại đảo Ngọc có diện tích khoảng 2ha, rất phù hợp với quá trình phát triển tự nhiên của loài Voọc quần đùi trắng.

Thời gian tới, Ban Quản lý sẽ tiếp tục phối hợp với các chuyên gia về môi trường, chuyên gia bảo tồn động vật cùng các tổ chức cứu hộ động vật nghiên cứu, đưa thêm các cá thể voọc quần đùi trắng về khu vực đảo Ngọc, Tràng An để chăm sóc, với hy vọng loài linh trưởng này sẽ được bảo vệ trong môi trường tốt nhất, từ đó sinh sản thêm nhiều cá thể voọc nữa.

Việc cá thể voọc quần đùi trắng được sinh ra tại đảo Ngọc, Tràng An đã góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, đa dạng sản phẩm du lịch của địa phương và nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật, đặc biệt là động vật quý hiếm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.