Ninh Thuận khôi phục hoạt động du lịch thích ứng an toàn dịch COVID-19

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, hoạt động du lịch ở tỉnh đang được tái khởi động với ba giai đoạn để đón khách trên cơ sở bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Ninh Thuận khôi phục hoạt động du lịch thích ứng an toàn dịch COVID-19 ảnh 1Di tích quốc gia đặc biệt tháp Po Klong Garai ở phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm sẵn sàng đón khách tham quan. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Hoạt động du lịch tại Ninh Thuận đang được tái khởi động với các chương trình đón khách trên cơ sở bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, thực hiện chủ trương của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỉnh xây dựng kế hoạch đón khách với ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ nay đến 31/12 tới, tỉnh thực hiện thí điểm tổ chức đón khách du lịch nội địa theo các chương trình du lịch trọn gói khép kín thông qua các công ty lữ hành tại các điểm, khu du lịch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, phù hợp với cấp độ dịch theo quy định.

Giai đoạn 2, từ ngày 01/01-30/4/2022, Ninh Thuận sẽ mở rộng phạm vi đón khách du lịch nội địa, kết nối các điểm đến thông qua các chương trình du lịch trọn gói của các công ty lữ hành. Khách du lịch có thể tham gia các chương trình du lịch tự túc, đặt dịch vụ trọn gói tại các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch.

Giai đoạn 3, từ sau 30/4/2022, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được tổ chức đón tiếp, phục vụ khách du lịch nội địa trong trạng thái bình thường mới. Đồng thời, Ninh Thuận thực hiện thí điểm đón khách quốc tế theo tour liên tỉnh khép kín từ các tỉnh, thành phố đã đón khách quốc tế như Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Phú Quốc, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

[Du lịch Ninh Thuận tạo chiến lược mới để bứt phá trong tương lai]

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các cơ sở lưu trú, các khu, điểm tham quan du lịch tổ chức hoạt động đón khách đảm bảo an toàn, phù hợp theo quy định đối với từng cấp độ dịch.

Cơ sở du lịch tại khu vực cấp độ 1 hoạt động bình thường; khu vực cấp độ 2 phục vụ không quá 70% công suất; khu vực cấp độ 3 chỉ tổ chức hoạt động tham quan tại khu, điểm du lịch, sự kiện tập trung trong nhà và các chương trình du lịch theo nhóm dưới 25 người.

Cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống trong cơ sở kinh doanh du lịch ở khu vực cấp độ 3 được hoạt động không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm; phương tiện đưa đón khách không sử dụng quá 50% số ghế. Địa bàn có dịch cấp độ 4 sẽ dừng hoạt động đón khách tại các điểm du lịch, khu du lịch, cơ sở lưu trú du lịch.

Người quản lý và phục vụ tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19. Đồng thời, tỉnh yêu cầu cơ sở kinh doanh du lịch phải đăng ký và tự đánh giá an toàn dịch COVID-19 hàng ngày tại địa chỉ http://safe.tourism.com.vn để kết nối với hệ thống an toàn COVID quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, cho biết để khôi phục lại hoạt động du lịch, Sở đẩy mạnh công tác thông tin quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua nhiều hình thức nhằm giới thiệu đến người dân, du khách trong và ngoài tỉnh về các điểm đến du lịch của Ninh Thuận an toàn và hấp dẫn; các chương trình, tour du lịch và các gói kích cầu du lịch của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ninh Thuận khôi phục hoạt động du lịch thích ứng an toàn dịch COVID-19 ảnh 2Nhiều resort đã được đầu tư xây dựng tại khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chữ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Đồng thời, Ninh Thuận vận động, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn; tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu phục vụ khách; tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ du khách đảm bảo an toàn, chu đáo và thân thiện; tăng cường tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch để thu hút khách du lịch đến tỉnh. Cùng đó, tỉnh đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các tỉnh Tây Nguyên để xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch, hình thành các tour, tuyến du lịch hấp dẫn để thu hút khách du lịch.

Đáp ứng sự thay đổi nhu cầu thị trường du lịch sau ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian tới, Ninh Thuận chú trọng phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới theo ba nhóm sản phẩm trọng điểm gồm: nhóm sản phẩm du lịch đặc thù nghỉ dưỡng trải nghiệm biển; du lịch văn hóa, đặc biệt di sản văn hóa Chăm; du lịch nông nghiệp công nghệ cao; du lịch sinh thái gắn với Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa; nhóm sản phẩm du lịch mới lạ với các hoạt động khám phá và vui chơi giải trí cát-muối; săn bắn bán hoang dã; du lịch trải nghiệm đường sắt; điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe và nhóm sản phẩm du lịch bổ trợ với các chương trình du lịch cộng đồng; vui chơi giải trí và ẩm thực; tham quan sản xuất năng lượng tái tạo; thương mại du lịch.

Dựa vào tiêu chí đánh giá cấp độ dịch, tỉnh Ninh Thuận hiện đang ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình-vùng vàng). Bốn huyện ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp-bình thường mới, vùng xanh) gồm các huyện Bác Ái, Thuận Nam, Thuận Bắc, Ninh Hải. Ba huyện, thành phố ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình-vùng vàng) gồm huyện Ninh Phước, Ninh Sơn và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; không có huyện, thành phố cấp độ 3, cấp độ 4.

Tính đến ngày 28/11, Ninh Thuận đã tiêm bao phủ mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 100% người dân trên 18 tuổi, đồng thời tiêm vaccine mũi thứ 2 cho 334.456 người, đạt 79,7% tổng số người đủ 18 tuổi trở lên.

Trong 11 tháng năm 2021, lượng khách du lịch của tỉnh Ninh Thuận đạt khoảng 1.140.000 lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 11.130 lượt khách là người nước ngoài và khách nội địa khoảng 1.128.000 lượt khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.