Ninh Thuận tăng kiểm tra, xử lý các đối tượng tổ chức cá độ

Nhằm chấn chỉnh tình trạng tổ chức cá độ bóng đá, Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm triển khai kế hoạch 413 và đã tóm gọn nhiều đối tượng cùng tang vật.
Ninh Thuận tăng kiểm tra, xử lý các đối tượng tổ chức cá độ ảnh 1Tang vật thu giữ trong một vụ cá độ bóng đá. Ảnh minh họa. (Nguồn: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhằm chấn chỉnh tình trạng lợi dụng thời điểm diễn ra World Cup để tổ chức cá độ, Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã triển khai kế hoạch 413 về đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều vụ cá độ bóng đá đã bị lực lượng công an thành phố tóm gọn, nhiều đối tượng cùng tang vật được thu giữ và xử lý nghiêm theo pháp luật.

Đại úy Nguyễn Xuân Trường, Đội Cảnh sát Hình sự (Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) cho biết mặc dù có nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra, xử lý các đối tượng cá độ, tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ, ở trận đấu cuối của vòng thi đấu 1/16, Đội đã kiểm tra ba quán càphê tại khu phố 2 - phường Kinh Dinh, khu phố 1 - phường Bảo An và khu phố 3 - phường Phước Mỹ.

Qua kiểm tra, đội đã phát hiện và bắt giữ 19 đối tượng đang ghi tỷ số, chơi cá độ bóng đá với số tiền mặt hơn 20 triệu đồng, thu giữ nhiều xe môtô, điện thoại di động, máy tính bàn, laptop…

Công an thành phố cũng đang mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Đại úy Nguyễn Xuân Trường, đa số các đối tượng cá độ bị bắt là người dân địa phương. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, Đội Cảnh sát Hình sự tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường bám sát địa bàn, qua đó kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng World Cup để tổ chức cá độ, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục