Nợ công chiếm gần 70% GDP, Tunisia dễ gặp "cú sốc kinh tế"

Bộ trưởng Tài chính Tunisia cho biết nợ công của Tunisia hiện đang dao động quanh mức 69,9% GDP, đồng thời thừa nhận rằng nước này sẽ chịu cú sốc kinh tế lớn nếu tỷ lệ nợ công vượt quá 70% GDP.
Nợ công chiếm gần 70% GDP, Tunisia dễ gặp "cú sốc kinh tế" ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Ngày 31/10, Bộ trưởng Tài chính Tunisia Ridha Chalghoum cho biết nợ công của Tunisia hiện đang dao động quanh mức 69,9% GDP, đồng thời thừa nhận rằng nước này sẽ chịu cú sốc kinh tế lớn nếu tỷ lệ nợ công vượt quá 70% GDP.

Phát biểu trên một đài phát thanh tư nhân của Tunisia, ông Chalghoum khẳng định rằng Tunisia sẽ làm mọi cách để giảm tỷ lệ nợ của ngân sách nhà nước trong năm 2019, đồng thời thừa nhận rằng Tunisia hiện không thể chịu thêm bất kỳ cú sốc kinh tế nào khác vì nước này đang phải đối mặt với một tỷ lệ nợ công rất cao.

[Tunisia: Đánh bom liều chết xảy ra tại trung tâm thủ đô Tunis]

Tuy nhiên, theo ông Chalghoum, tỷ lệ nợ công của Tunisia hằng năm tăng trung bình 3,4%/năm.

Bộ trưởng Tunisia hy vọng rằng với những nỗ lực của chính phủ hiện nay, điều đó sẽ giúp cải thiện đáng kể tăng trưởng kinh tế nước này. Tunisia đặt mục tiêu có thể giảm nợ công xuống còn 50% GDP trong những năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục