Nội các mới của Ai Cập hoãn tuyên thệ do biểu tình

Chính phủ Ai Cập, ngày 18/7, đã buộc phải hoãn lễ tuyên thệ của nội các mới do làn sóng biểu tình chống chính phủ ngày càng lan rộng.

Theo đài truyền hình quốc gia Ai Cập, chính phủ nước này đãbuộc phải hoãn buổi lễ tuyên thệ của nội các mới, dự kiến diễn ra vàongày 18/7, do hầu hết các bộ trưởng đang phải tìm cách xoa dịu làn sóngbiểu tình chống chính phủ ngày càng lan rộng.

Trong ngày18/7, người biểu tình vẫn tiếp tục các cuộc tuần hành quy mô lớn trêncác đường phố và Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo vàmột số thành phố khác ở Ai Cập, bất chấp việc Thủ tướng nước này, ông Essam Sharaf, đã tiến hành cải tổ nội các sâu rộng như đãcam kết nhằm "đáp ứng nguyện vọng của người dân."

Những cải cách về bộmáy chính phủ (thay đổi tới 50% các vị trí, trong đó có bộ trưởng ngoạigiao và bộ trưởng tài chính) đã không làm vừa lòng công chúng, khi họmuốn chính ông Sharaf và một số bộ trưởng có tên trong nội các mới là"những người phải ra đi."

Các cuộc biểu tình rầm rộ đãkéo dài từ ngày 8/7, theo lời kêu gọi của hơn 20 chính đảng và nhóm đốilập, nhằm gia tăng sức ép, đòi chính quyền quân sự chuyển tiếp hiện nay ởAi Cập thực hiện những yêu cầu của người dân, trong đó có việc đẩynhanh tiến trình cải cách, nhanh chóng thực hiện các phiên tòa công khaixét xử cựu Tổng thống Hosni Mubarak cùng các quan chứctrong chính phủ tiền nhiệm và truy tố những đối tượng bị cáo buộc sáthại người biểu tình.

Những người phản đối còn chỉ trích chính quyền lâmthời đang bám giữ quyền lực và đòi các nhà lãnh đạo quân sự phải đưa ramột kế hoạch minh bạch và rõ ràng để chuyển giao quyền lực cho một chínhquyền dân sự.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Essam Sharaf, 59 tuổi, tối 18/7 đã phải nhập viện tại Cairo sau khi bị hạhuyết áp, tuy nhiên sức khỏe của ông hiện đã ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục