Nội các Syria họp triển khai chương trình quốc gia

Thủ tướng Syria Wael al-Halki đã triệu tập cuộc họp nội các triển khai "chương trình quốc gia" do Tổng thống Bashar al-Assad đề xuất.
Truyền hình quốc gia Syria đưa tin Thủ tướng nước này Wael al-Halki ngày 7/1 đã triệu tập cuộc họp nội các nhằm đề ra các cơ chế cần thiết cho "chương trình quốc gia" do Tổng thống Bashar al-Assad đề xuất một ngày trước đó.

Trong bài diễn văn ngày 6/1, Tổng thống Assad đã công bố kế hoạch hòa bình mới nhằm chấm dứt khủng hoảng tại Syria, một động thái bị phe đối lập chỉ trích là "mánh khóe để bấu víu quyền lực".

Theo kế hoạch này, ông Assad đề xuất 3 giai đoạn bao gồm thực hiện ngừng bắn, đối thoại dân tộc toàn diện, xây dựng chính phủ và quốc hội với thành phần rộng rãi, đồng thời yêu cầu các nước ngừng hỡ trợ lực lượng nổi dậy Syria.

Đây là bài phát biểu trước công chúng đầu tiên của ông Assad trong vòng 6 tháng qua.

[Dư luận về kế hoạch của Tổng thống Syria Assad]


Dư luận quốc tế tiếp tục có những phản ứng trái chiều về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Assad. Ngày 7/1, phát biểu trong cuộc họp báo thường nhật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết Bắc Kinh hoan nghênh bất cử giải pháp nào được tất cả các bên ở Syria đồng thuận nhằm chấm dứt bạo lực.

Iran thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với kế hoạch trên khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhận định những bình luận vừa qua của Tổng thống Assad cho thấy Chính phủ Syria sẵn sàng thực hiện cải cách chính trị, chấm dứt bất ổn và tình trạng mất an ninh.

Người phát ngôn này cũng kêu gọi các quốc gia khu vực ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Assad, cho rằng mọi nước có ảnh hưởng ở khu vực cần dọn đường cho việc thực thi kế hoạch này thông qua thương lượng và tham vấn chính trị.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon lại bày tỏ thất vọng trước thông điệp mà Tổng thống Assad đưa ra.

Theo ông Ban Ki-moon, bài phát biểu của ông Assad "không mang lại giải pháp chấm dứt đau khổ cho người dân Syria, né tránh những yêu cầu cơ bản nhất của Tuyên bố Geneva (30/6/2012) về chuyển giao quyền lực, khôi phục hòa bình, ổn định ở Syria".

Ông Ban Ki-moon  cho rằng người dân Syria cần một giải pháp thực tế để chấm dứt cuộc khủng hoảng đang có nguy cơ chia cắt đất nước, song thông điệp của Tổng thống Assad không đáp ứng được yêu cầu đó.

Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng tiếp tục bảo lưu quan điểm không chấp nhận một giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria, và kêu gọi các bên liên quan nỗ lực tìm biện pháp đối thoại cộng với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, để cố gắng ngay trong năm 2013 này giúp nhân dân Syria xây dựng nền dân chủ mới trong hòa bình, ổn định.

Ông Ban Ki-moon  và đặc phái viên quốc tế Lakhdar Brahimi đều cho rằng Syria "cần phải có một sự chuyển đổi chính trị, bao gồm việc thành lập một chính phủ lâm thời và tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng theo sự ủy thác của LHQ".

Cùng ngày 7/1, một nguồn tin Arập cho biết phe đối lập Syria "thề" sẽ không đối thoại với chính phủ của Tổng thống Assad chừng nào nhà lãnh đạo này chưa từ bỏ quyền lực.

Nguồn trên dẫn lời George Sabra, Phó Chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria đối lập, nói rằng thông điệp đoàn kết dân tộc của ông Assad "thực ra chỉ là sự lặp lại những lời hứa suông mà người dân Syria không còn tin nữa".

Theo thủ lĩnh đối lập này, chừng nào ông Assad còn tại vị, không thể có đối thoại ở Syria./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục