NRC: 2022 là năm nóng nhất tại Italy trong hơn 2 thế kỷ

Ông Bernado Gozzini - Giám đốc cơ quan khí tượng LaMMA thuộc NRC, cho biết mức nhiệt cao kỉ lục đã được ghi nhận từ mùa Xuân, xuyên suốt mùa Hè và cả ở mùa Đông năm nay ở Italy.
NRC: 2022 là năm nóng nhất tại Italy trong hơn 2 thế kỷ ảnh 1Trẻ em làm mát bên đài phun nước. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Viện khoa học khí quyển thuộc Hội đồng Nghiên cứu quốc gia (NRC) của Italy, 2022 sẽ là năm nóng nhất tại Italy kể từ khi số liệu bắt đầu được thu thập vào năm 1800.

Ông Bernado Gozzini - Giám đốc cơ quan khí tượng LaMMA thuộc NRC, cho biết mức nhiệt cao kỉ lục đã được ghi nhận từ mùa Xuân, xuyên suốt mùa Hè và cả ở mùa Đông năm nay ở Italy.

Dù nhiệt độ cao chưa từng có này sẽ không được coi là chính thức cho đến khi năm 2022 kết thúc, song về mặt thống kê, không có khả năng mức nhiệt trung bình cao hiện nay sẽ giảm xuống dưới mức năm 2018, vốn được ghi nhận là năm nóng nhất ở Italy.

Hồi tháng 10, LaMMA cho biết nền nhiệt ở miền Bắc và miền Trung Italy đã cao hơn 3,2 độ C so với bình thường. Đến cuối tháng 12. theo LaMMA, nhiệt độ trung bình của ở hầu hết khu vực miền Nam và miền Trung châu Âu, trong đó có Italy, cao hơn trung bình từ 5 đến 7 độ C

[Nắng nóng tại châu Âu gây ô nhiễm tầng ozone đến mức có hại]

2022 cũng là một năm khó khăn ở Italy, với mùa Hè kéo dài khô hạn đã làm giảm 3/4 mực nước ở hầu hết các con sông chính ở Italy, khiến sản lượng nông nghiệp giảm 1/3. Nền nhiệt cao cũng khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Theo các chuyên gia, các dòng không khí nóng từ Bắc Phi đã đẩy nhiệt độ ở Italy trong tháng 12 lên những ngưỡng cao bất thường. Dự báo nền nhiệt cao sẽ kéo dài ít nhất đến hết năm nay ở miền Trung và miền Nam Italy.

Cũng theo NRC, ở bình diện toàn cầu, 2016 hiện là năm nóng kỷ lục được ghi nhận, tiếp đó là các năm 2020, 2019 và 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục