Núi lửa Agung phun trào trở lại, cột tro bụi cao hơn 1.000 mét

Hàng chục chuyến bay đã bị hủy bỏ khi núi lửa Agung trên đảo Bali của Indonesia đã hoạt động trở lại ngày 28/6 với những cột khói và tro bụi cao hơn 1.000 mét lên không trung.
Núi lửa Agung phun trào trở lại, cột tro bụi cao hơn 1.000 mét ảnh 1Núi lửa Agung trên đảo Bali, Indonesia phun tro bụi ngày 26/11/2017. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hàng chục chuyến bay đã bị hủy bỏ khi núi lửa Agung trên đảo Bali của Indonesia đã hoạt động trở lại ngày 28/6 với những cột khói và tro bụi cao hơn 1.000 mét lên không trung.

22 chuyến bay của hãng hàng không AirAsia hạ cánh và cất cánh từ hòn đảo Bali đã bị hủy bỏ do núi Agung, nằm cách Kuta, trung tâm du lịch trên đảo Bali khoảng 75 km, phun trào trở lại.

Hãng hàng không này cũng hoãn 5 chuyến bay khác khởi hành từ Bali.

Theo người phát ngôn của Sân bay quốc tế Ngurah Rai, Arie Ahsanurrohim, hãng hàng không JetStar của Australia cũng phải hủy bỏ 14 chuyến bay.

Trong khi đó, Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai của Indonesia cho biết tình trạng của núi Agung không gây nguy hiểm cho các chuyến bay.

Núi lửa Agung vẫn đang trong giai đoạn phun trào theo định kỳ kể từ khi núi lửa này thức dậy hồi năm ngoái.

Lần núi lửa Agung phun trào gần đây nhất là vào tháng 12/2017. Trong lần hoạt động trước vào ngày 27/11/2017, do lo ngại núi lửa Agung có thể phun trào lớn, chính quyền đảo Bali đã nâng cảnh báo núi lửa lên mức cao nhất, đồng thời yêu cầu người dân sinh sống trong phạm vi bán kính từ 8-10 km phải sơ tán ngay lập tức.

Sân bay quốc tế trên đảo Bali cũng phải đóng cửa suốt 3 ngày khiến khoảng 120.000 người bị mắc kẹt.

Núi lửa Agung từng nhiều lần phun trào trong các năm 1963 và 1964, cướp đi sinh mạng của hơn 1.600 người và khiến hàng trăm người bị thương.

Ngọn núi có độ cao hơn 3.000m này đã có dấu hiệu phun trào trở lại vào tháng 9/2017 khiến nhà chức trách phải đưa ra mức cảnh báo cao nhất và sơ tán 140.000 người dân sinh sống trong khu vực gần đó, song sau đó lệnh cảnh báo đã được dỡ bỏ và người dân đã trở về nhà.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo vỏ Trái Đất tiếp xúc kéo theo nhiều hoạt động địa chấn tại đây. Tại quốc đảo này vẫn có gần 130 núi lửa đang hoạt động.

Năm 2010, núi lửa Merapi thuộc đảo Java, được xem là một trong những ngọn núi lửa đang hoạt động nguy hiểm nhất thế giới, phun trào khiến hơn 300 người thiệt mạng và khiến 280.000 người sơ tán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.