Tính từ khi xuất hiện lũ tiểu mãn vào tháng 5 cho đến tận kết thúc mùa lũvào tháng 9, lũ lớn không xuất hiện trên sông Đà.
Vì vậy, lượng nước về hồ Hòa Bình thấp nhất kể từ khi đưa công trình vàovận hành năm 1988 cho đến nay.
Tổng lượng nước về hồ Hòa Bình 9 tháng năm 2011đạt 28,25 tỷ m3; ước tính tổng lượng nước về hồ trong năm đạt khoảng 35 tỷ m3,thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 21,5 tỷ m3, bằng 62%.
Cùng thời điểm, Thủy điện Sơn La tích nước hồ đã giữ lại khoảng 4,3 tỷ m3để sản xuất điện theo kế hoạch.
Đây là khó khăn lớn khiến Công ty thủy điện HòaBình không có điều kiện khai thác dòng chảy trong các tháng mùa lũ, để phát côngsuất sản lượng điện cao phục vụ phát triển kinh tế đất nước.
Nếu tính cùng thời điểm năm 2009 có nhiều lũ, sản lượng điện từ tháng 1đến tháng 9 của Nhà máy lên tới 7,298 tỷ kWh.
Còn năm 2010 và 2011 này, do khôngcó lũ, Nhà máy chỉ sản xuất được 5,882 tỷ kWh và 5,214 tỷ kWh./.