Ô nhiễm môi trường: Gió đổi chiều đưa cát và bụi trở lại Bắc Kinh

Bão cát đã đi qua Bắc Kinh sáng 16/3 nhưng sau đó trong ngày, gió đổi chiều lại đưa bụi trở lại thành phố và tình trạng này được dự báo sẽ kéo dài đến hết ngày 18/3.
Bụi bao phủ dày đặc trên bầu trời tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15/3/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bụi bao phủ dày đặc trên bầu trời tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15/3/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bụi và cát mà trận bão cát ở miền Bắc đưa tới Bắc Kinh hôm 15/3 lại theo gió Tây Nam trở lại thành phố này ngày 17/3, khiến thủ đô của Trung Quốc bị bao trùm bởi bụi lần thứ hai trong vòng ba ngày.

Trung tâm giám sát môi trường và sinh thái thành phố Bắc Kinh ngày 17/3 thông báo bụi gây ô nhiễm không khí ở mức trung bình do tình trạng bụi mịn gây nguy hại PM10 sẽ kéo dài đến ngày 18/3.

Theo báo cáo thời tiết của trung tâm trên, bão cát đã đi qua Bắc Kinh sáng 16/3 nhưng sau đó trong ngày gió đổi chiều đưa bụi trở lại thành phố. Đến 10 giờ sáng 17/3, nồng độ trung bình bụi mịn PM10 ở Bắc Kinh là 285 micrograms/m3.

Cơ quan giám sát quốc gia Trung Quốc ngày 16/3 đã giảm cảnh báo bão cát từ mức vàng xuống mức xanh ở miền Bắc, Trung và Đông.

[Thủ đô Seoul và miền Trung Hàn Quốc ô nhiễm bụi mịn nghiêm trọng]

Trong khi đó, khu vực miền Trung Hàn Quốc, bao gồm cả vùng thủ đô Seoul, đã trải qua ngày thứ hai liên tiếp bị bao phủ bởi lớp bụi vàng xuất phát từ Trung Quốc.

Theo Trung tâm dự báo chất lượng không khí, thuộc Viện nghiên cứu môi trường quốc gia Hàn Quốc, nồng độ bụi mịn PM10 vẫn ở mức "xấu" tại Seoul và các vùng phụ cận, tỉnh miền Trung Chungcheong và tỉnh Đông Nam North Gyeongsang và tỉnh Daegu láng giềng.

Đến 13 giờ chiều 17/3, nồng độ trung bình ngày của PM10 lên tới 104 micrograms/m3 tại tỉnh Gyeonggi, 99 micrograms/m3 tại Seoul, 97 micrograms/m3 tại South Chungcheong, 95 micrograms/m3 tại Daejeon và 90 micrograms/m3 tại Daegu.

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), nồng độ bụi PM 10 trong ngưỡng 0 - 30 microgram/m3 biểu thị chất lượng không khí “tốt”, 31-80 là “bình thường”, 81-150 là “xấu” và trên 151 là “rất xấu.”

Cảnh báo bụi mịn được đưa ra khi chỉ số này duy trì trên 150 microgram trong hơn 2 giờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.