Theo OECD, những nỗ lực đảo ngược tình trạng giá tiêu dùng sụt giảm với nhữngbiện pháp kích cầu mạnh mẽ là rất đáng khích lệ. Giảm phát đã cản trở đà tăngtrưởng của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này trong ít nhất 15 năm với việc cácchính phủ của Nhật Bản không thể giải quyết vấn đề này.
Tuy vậy, các nhà chỉ trích cho rằng các chính sách của Thủ tướng Nhật Bản ShinzoAbe và lãnh đạo Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể làm tăng gánh nặng nợcông lớn của Nhật Bản, hiện cao gấp đôi quy mô nền kinh tế nước này và mức caonhất trong số các nước công nghiệp phát triển.
Theo báo cáo của OECD, "kết thúc 15 năm giảm phát là một ưu tiên nhưng ngăn chặnvà đảo ngược xu thế gia tăng tỷ lệ nợ/tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cũng quantrọng."
Với cảnh báo tình trạng thâm hụt ngân sách của Nhật Bản có thể tác độngtiêu cực tới tăng trưởng kinh tế thế giới, OECD kêu gọi nền kinh tế nước này đếnnăm 2015 cần tăng gấp đôi thuế tiêu dùng (hiện là 5%) như kế hoạch đề ra và xâydựng lại hệ thống an sinh xã hội để cắt giảm chi tiêu công trong bối cảnh dân sốgià hoá ngày càng nhanh.
Kể từ khi nắm quyền lãnh đạo đất nước vào tháng 12/2013, ông Abe đã thúc đẩy cácchính sách tăng cường tín dụng và đẩy mạnh chi tiêu gây tranh cãi, qua đó manglại tín hiệu lạc quan về triển vọng của nền kinh tế Nhật Bản đã đối mặt với khókhăn trong hai thập kỷ qua. Bất chấp những cảnh báo của các nhà kinh tế về việccác chính sách trên của Chính phủ Nhật Bản có thể thất bại, các nhà đầu tư vẫntỏ ra tin tưởng qua việc chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của thị trường Tokyo đãtăng mạnh./.