Olympic Tokyo 2020: Thùy Linh thất thủ 0-2 trước đối thủ Đài Bắc

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chiều 26/7, tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh đã không tạo ra được bất ngờ khi thất thủ trước đối thủ Tai Tzu Ying (Đài Bắc Trung Hoa), với tỷ số 0-2.
Olympic Tokyo 2020: Thùy Linh thất thủ 0-2 trước đối thủ Đài Bắc ảnh 1VĐV Nguyễn Thùy Linh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chiều 26/7, tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh đã không tạo ra được bất ngờ khi thất thủ trước đối thủ Tai Tzu Ying (Đài Bắc Trung Hoa) với tỷ số 0-2.

Trước trận đấu này, Tai Tzu Ying là tay vợt có bảng thành tích khá ấn tượng và là hạt giống số 2 tại Olympic lần này.

Tuy nhiên, có vẻ như vận động viên 27 tuổi này thường không thi đấu tốt ở đấu trường Olympic khi phải dừng bước ở vòng 1/16 tại các kỳ thế vận hội 2012 và 2016.

Trong khi đó, Thùy Linh đã dễ dàng hạ tay vợt người Pháp gốc Trung Quốc Qi Xuefei 2-0 trong ngày ra quân, với tỷ số các set đều là 21-11. Do vậy, nhiều người hy vọng nếu Thùy Linh phát huy tốt sở trường của mình, cô vẫn có thể có cơ hội để vượt qua đối thủ sừng sỏ này.

Trong trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu Musashino Forest Sport Plaza ở quận Chofu (Tokyo) vào chiều 26/7, Thùy Linh được quyền phát cầu trước. Trong set đầu tiên, cô đã tạo ra không ít bất ngờ khi liên tục dẫn điểm trước đối thủ.

Tuy nhiên, trong những phút cuối, cô đã để đối thủ ghi 7 điểm liên tiếp và chịu thất thủ với tỷ số 16-21. Trong set đấu thứ 2, tay vợt người Đài Bắc Trung Hoa tiếp tục duy trì lợi thế tâm lý và giành chiến thắng áp đảo trước Thùy Linh với tỷ số 21-11. 

Với kết quả này, Thùy Linh đã chính thức dừng bước ở đấu trường Olympic. Trao đổi với phóng viên Thu Sâm của đoàn thể thao Việt Nam, huấn luyện viên Ngô Trung Dũng đánh giá Thùy Linh đã chơi rất tập trung, chắt chiu từng điểm một.

[Kình ngư Ariarne Titmus của Australia đoạt HCV bơi tự do nữ 400m]

Rất tiếc là ở hiệp 1, khi đã dẫn được 16-14 thì Thùy Linh lại mất kiểm soát. Đây là thời điểm quan trọng để Tai Tzu Ying vượt lên và giành chiến  thắng 2-0. Tuy nhiên, việc được đến với đấu trường lớn nhất thế giới và được đánh với tay vợt số 1 thế giới là cơ hội tốt để hai thày trò học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để cố gắng hơn trong tương lai. 

Dự kiến, vào lúc 19h05 ngày 26/7 (giờ Nhật Bản), tại Trung tâm thể thao dưới nước Tokyo, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ bắt đầu thi đấu ở vòng loại môn bơi ở nội dung 200m tự do nữ.

Tham dự nội dung này tại Olympic 2020 có 32 vận động viên, trong đó có kình ngư Federica Pellegrini (Italy), người đang nắm giữ kỷ lục thế giới với thành tích 1 phút 52 giây 98, và Allison Schmitt (Mỹ), người đang nắm giữ kỷ lục Olympic với thành tích 1 phút 53 giây 61. Đây là những rào cản khó vượt đối với kình ngư người Cần Thơ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục