Ông Knapper: Mỹ, Hàn Quốc tham vấn 100% về tình hình an ninh

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Marc Knapper ngày 14/8 tuyên bố hai nước đang tham vấn chặt chẽ với nhau về mọi việc diễn ra trên Bán đảo Triều Tiên và trong khu vực.
Ông Knapper: Mỹ, Hàn Quốc tham vấn 100% về tình hình an ninh ảnh 1Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Marc Knapper. (Nguồn: US Embassy in Korea)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Marc Knapper ngày 14/8 tuyên bố hai nước đang tham vấn chặt chẽ với nhau về mọi việc diễn ra trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực.

Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc xuất hiện những cáo buộc cho rằng Washington đang ngày càng bỏ qua Seoul khi giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Tại cuộc gặp với Nghị sỹ Choo Mi-ae, lãnh đạo của đảng Dân chủ cầm quyền, ông Knapper cũng chỉ ra một loạt các cuộc điện đàm và gặp gỡ giữa giới chức hàng đầu của hai nước, nhấn mạnh rằng tham vấn chặt chẽ với Hàn Quốc rất quan trọng đối với Mỹ và cho thấy sự sâu sắc trong mối quan hệ giữa hai nước.

[Quan chức quân sự hàng đầu Mỹ, Hàn Quốc họp bàn về Triều Tiên]

Các đảng đối lập và những người chỉ trích đang gia tăng phê phán về việc Hàn Quốc mất dần tiếng nói trong các vấn đề liên quan đến Bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, các quan chức chính phủ Hàn Quốc đã bác bỏ những lời cáo buộc này và cho rằng hai bên đang hợp tác với nhau rất chặt chẽ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.