Ông Moon Jea-in kêu gọi các đảng phái ủng hộ đối phó Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc ngày 27/9 kêu gọi các chính đảng thuộc cả phe cầm quyền và đối lập nỗ lực đối phó với các hành động khiêu khích hạt nhân và tên lửa đang gia tăng từ phía Triều Tiên.
Ông Moon Jea-in kêu gọi các đảng phái ủng hộ đối phó Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in ngày 27/9 kêu gọi các chính đảng thuộc cả phe cầm quyền và đối lập nỗ lực đối phó với các hành động khiêu khích hạt nhân và tên lửa đang gia tăng từ phía Triều Tiên, gọi đây là một nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo cả hòa bình và tăng trưởng của Hàn Quốc.

Phát biểu tại một cuộc họp với lãnh đạo các đảng thuộc cả hai phe, Tổng thống Moon nêu rõ: “Tình hình an ninh hiện nay là rất nghiêm trọng.

[Tổng thống Hàn Quốc vẫn cam kết viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên]

Chúng ta hết sức lo ngại rằng hòa bình và sự an toàn của người dân chúng ta có thể bị đe dọa bởi tình hình này mà chúng ta ít có khả năng kiểm soát. Tôi cho rằng bây giờ là lúc chúng ta cần nhất đến sự nỗ lực của cả hai khối.”

Cuộc họp trên có sự tham dự của lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền, đảng Nhân dân, đảng Công lý và đảng Bareun thuộc phe đối lập.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hong Joon-pyo của đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính đã tẩy chay cuộc họp này và cho rằng Tổng thống Moon chỉ đang tìm cách thể hiện mình trước những người ủng hộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục