Tổng thống Hàn Quốc vẫn cam kết viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

Ông Moon Jae-in Jae-in tuyên bố chính phủ của ông sẽ vẫn tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên bất chấp tình trạng căng thẳng đang gia tăng trong khu vực.
Tổng thống Hàn Quốc vẫn cam kết viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên ảnh 1Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo tại trạm kiểm soát biên giới liên Triều ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi năm 2014. (Nguồn: YONHAP/TTXVN))

Ngày 27/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in Jae-in tuyên bố chính phủ của ông sẽ vẫn tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên bất chấp tình trạng căng thẳng đang gia tăng trong khu vực.

Phát biểu tại một cuộc họp với khoảng 200 thành viên của Hội đồng Tư vấn Thống nhất Dân tộc diễn ra tại Phủ tổng thống, ông Moon Jae-in còn nhấn mạnh rằng hòa bình là điều phải nỗ lực mới đạt được, chứ không phải là thứ được trao tặng hay tìm thấy.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nêu rõ: “Trong hơn 10 năm qua, Hội đồng Tư vấn Thống nhất Dân tộc đã gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động, trong bối cảnh quan hệ liên Triều đã bị ngưng trệ. Tuy nhiên, chính phủ mới sẽ không do dự trong việc hỗ trợ nhiều dự án thống nhất của hội đồng, cho dù mối quan hệ này có tồi tệ đến đâu đi nữa."

[Nga tiếp tục viện trợ 800 tấn bột mỳ cho người dân Triều Tiên]

Tại cuộc họp trên, Tổng thống Moon Jae-in còn nhấn mạnh cần phải cải thiện quan hệ liên Triều. Ông nói: “Mặc dù tình hình hiện nay không dễ dàng gì nhưng chắc chắn hòa bình và thịnh vượng sẽ đến với Bán đảo Triều Tiên. Tôi đề nghị các vị hãy là những người đi tiên phong."

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng tuyên bố nước này sẽ đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên thông qua mối liên minh Hàn-Mỹ vững chắc cũng như hợp tác quốc tế chặt chẽ, nhưng cũng cần tiếp tục các nỗ lực và các bước chuẩn bị cho việc thống nhất đất nước một cách hòa bình. Ông khẳng định đây là vai trò của hội đồng trên.

Hồi tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu USD cho người dân Triều Tiên thông qua các tổ chức quốc tế, nhưng chưa xác định thời điểm thực hiện việc này. Quyết định trên được đưa ra khi mà trước đó chưa đầy 3 tuần Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục